Friday, March 29, 2024
Trang chủQuân sựVũ khí - Khí tàiThái Lan nâng cấp máy bay chiến đấu

Thái Lan nâng cấp máy bay chiến đấu

Trước đó, nguồn thạo tin của báo Bangkok Post tiết lộ nội các Thái Lan đã đạt đồng thuận về nguyên tắc kế hoạch mua 4 chiếc máy bay đầu tiên trong phi đội máy bay chiến đấu mới trong năm tài chính 2023.

Ngày 12-1, người phát ngôn Không quân Hoàng gia Thái Lan Prapas Sornchaidee cho biết chính phủ đã đồng ý chi gói ngân sách có thời hạn 4 năm, bắt đầu từ năm 2023, để thay thế một số máy bay chiến đấu F-16 đã cũ.

Theo ông Prapas, hai ủy ban có nhiệm vụ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy bay khác nhau sẽ quyết định mua dòng máy bay nào.

Trước đó, nguồn thạo tin của báo Bangkok Post tiết lộ nội các Thái Lan đã đạt đồng thuận về nguyên tắc kế hoạch mua 4 chiếc máy bay đầu tiên trong phi đội máy bay chiến đấu mới trong năm tài chính 2023.

Kế hoạch được cho bắt đầu từ tháng 10 năm nay.

Theo Hãng tin Reuters, Tư lệnh Không quân Thái Lan Napadej Dhupatemiya từng bày tỏ sự quan tâm tới việc mua 8 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Thái Lan hiện sở hữu 12 máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất cùng hàng chục máy bay chiến đấu F-16 và F-5 của Mỹ, một số trong đó đã hoạt động từ cuối những năm 1980.

Ông Napadej chú ý đến máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Joint Strike Fighter từ tháng 12-2021 do giá dòng máy bay này giảm lần đầu tiên kể từ khi tung ra thị trường.

Chiếc F-35A đầu tiên ra đời năm 2007 có giá 221 triệu USD. Nhưng với sản lượng tăng và kỹ thuật sản xuất được cải tiến, giá F-35 giảm xuống còn khoảng 79 triệu USD vào tháng 7 năm ngoái. Nhờ đó F-35 cũng trở nên hấp dẫn và được nhiều quốc gia chú ý.

RELATED ARTICLES

Tin mới