Wednesday, April 24, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiCửa khẩu vừa mở đã ùn nghìn xe, có nơi TQ vẫn...

Cửa khẩu vừa mở đã ùn nghìn xe, có nơi TQ vẫn dừng thông quan

Qua cập nhật một số cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn cho thấy, cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành vừa mở lại đã tồn gần 1.000 xe, trong khi cửa khẩu Tân Thanh vẫn dừng thông quan từ năm ngoái.

Nhiều xe nông sản vẫn còn ùn ứ.

Tại Lạng Sơn, theo báo cáo mới nhất của Sở Công Thương tỉnh này, tính đến ngày 16/1, tổng lượng xe tồn tại 3 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.351 xe, giảm 137 xe so với hôm trước.

Trong đó, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 788 xe. Mặt hàng tồn chủ yếu là hoa quả, với 482 xe.

Còn ở cửa khẩu Chi Ma, Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết ngày 15/1, phía Trung Quốc không thực hiện hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu do nghỉ cuối tuần.

Trong khi cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 18/12/2021 đến nay vẫn tạm dừng thông quan. Tổng số chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu này là 460 xe, mặt hàng tồn chủ yếu là hoa quả (234 xe).

Còn tại Lào Cai, UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản hỏa tốc thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở trái cây tươi đến Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) – để xuất khẩu bắt đầu từ ngày mai (18/1).

Văn bản nêu rõ, từ ngày 12/1, phía tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã khôi phục lại hoạt động nhập khẩu đối với các mặt hàng trái cây tươi qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc).

Tuy nhiên, do công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của phía Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu được triển khai rất nghiêm ngặt (số lao động bốc xếp, lái xe trung chuyển đối với mặt hàng trái cây tươi ít; thời gian thực hiện quy trình kiểm soát phòng chống dịch tăng…) nên năng lực thông quan hàng hóa đối với các mặt hàng trái cây tươi còn rất hạn chế.

Tính từ ngày 12/1 đến hết ngày 15/1 mới chỉ thông quan được 60 xe chở mặt hàng trái cây tươi (trung bình chỉ đạt từ 15-20 xe/ngày).

Mặt khác theo tỉnh Lào Cai, đến thời điểm hiện tại lượng phương tiện vận chuyển mặt hàng trái cây tươi (thanh long, xoài, dưa hấu, mít) xuất khẩu đang tồn tại cửa khẩu Lào Cai đã lên đến gần 1.000 xe và vẫn đang tiếp tục được đưa lên từ các tỉnh với số lượng trên dưới 100 xe/ngày.

Với tình hình hiện tại, năng lực đáp ứng của các kho, bãi tập kết hàng hóa của Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đã quá tải và không thể tiếp nhận được thêm phương tiện đến tập kết, chờ xuất khẩu.

Vì vậy, tránh việc phương tiện đưa lên cửa khẩu bị ùn tắc, giảm thiểu rủi ro hàng hóa xuất khẩu phải lưu bãi dài ngày trong điều kiện không đảm bảo, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị phối hợp thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân… về việc tạm thời dừng đưa mặt hàng trái cây tươi lên các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc.

UBND tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đồng thời thường xuyên trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) – Bắc Sơn (Trung Quốc) đối với các mặt hàng trái cây tươi nói riêng và tất cả các loại hàng hóa nói chung.

Ở Quảng Ninh, Sở Công Thương tỉnh này cho biết tại lối mở cầu phao Km3+4, do phát hiện lô hàng mực ướp đá nhập khẩu của Việt Nam, trên bao bì, khoang xe có mẫu nghi ngờ dương tính với Covid-19 nên phía Trung Quốc dừng thông quan 1 ngày (từ 8h ngày 16/1) để phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bãi kiểm hóa; đến sáng nay (8h ngày 17/1) đã thông quan trở lại.

Tổng lượng xe hiện đang lưu, chờ xuất tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh ngày 17/1 là 1.367 xe, giảm 36 xe so với số liệu ngày hôm trước.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản thông báo đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi, thủy sản đông lạnh đến cửa khẩu, lối mở biên giới của tỉnh Quảng Ninh để xuất khẩu.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới