Thursday, March 28, 2024
Trang chủQuân sựHải quân các nướcHải quân Việt Nam có tên lửa uy lực cực mạnh

Hải quân Việt Nam có tên lửa uy lực cực mạnh

Hải quân Việt Nam là lực lượng thứ 2 trên toàn cầu, chỉ sau Hải quân Nga, sở hữu hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P được đánh giá là mạnh nhất thế giới.

Hệ thống tên lửa bờ K-300P Bastion-P của Hải quân Việt Nam cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại tàu mặt nước đối phương ở khoảng cách đáng kể so với bờ biển.

Theo catalogue giới thiệu của nhà sản xuất (Nga), Bastion-P được trang bị tên lửa Yakhont siêu âm, bay với tốc độ lên đến Mach 2,5, tầm bắn tới 300 km, có thể vượt qua các hệ thống phòng không hải quân mạnh mẽ, tiếp cận và phá hủy mục tiêu từ hướng bất ngờ nhất.

Bastion-P khác biệt so với các tổ hợp tên lửa bờ trước đó của Nga ở khả năng cơ động cao; hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết và kháng nhiễu tốt; trang bị đạn tên lửa có nhiều chế độ dẫn bắn và khó bị ngăn chặn; khai hỏa nhiều tên lửa cùng lúc.

Chỉ cần 5 phút để chuyển trạng thái chiến đấu, Bastion-P đảm bảo có 8 đạn tên lửa sẵn sàng khai hỏa, bao quát phạm vi khoảng 600 km. Ở trạng thái chiến đấu, Bastion-P có thể hoạt động liên tục trong vòng từ 3 tới 5 ngày.

Khi phát hiện và khóa mục tiêu, Bastion-P sẽ khai hỏa tên lửa Yakhont theo phương thức phóng thẳng đứng nhờ liều phóng phụ theo cơ chế phóng nguội. Khi đạt độ cao cần thiết, đạn tên lửa sẽ kích hoạt động cơ phản lực dòng thẳng bay theo quỹ đạo đã được lập trình từ trước. Bastion-P chỉ cần 2,5 giây “chờ” để thực hiện loạt phóng tiếp theo.

Tổ hợp có khả năng tấn công từ sâu trong lãnh thổ, “hoạt động” gần như theo chiến thuật du kích: “khai hỏa – bắn một loạt đạn – nhanh chóng di chuyển vị trí, và các tên lửa sẽ tự tìm diệt mục tiêu”. Dưới đây là đồ họa trực quan về hệ thống tên lửa bờ uy lực số 1 thế giới theo thông số kỹ – chiến thuật do nhà sản xuất (Nga) công bố.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới