Friday, April 19, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ - Pakistan ký thỏa thuận mới về hợp tác công nghiệp

TQ – Pakistan ký thỏa thuận mới về hợp tác công nghiệp

Thỏa thuận về hợp tác công nghiệp là một thành phần then chốt trong giai đoạn hai của CPEC, nhằm thúc đẩy đầu tư của Trung Quốc cũng như chuyển giao năng lực công nghiệp của nước này cho Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một lễ ký kết hồi tháng 11/2018.

Thỏa thuận được ký kết sau cuộc gặp ngày 4/2 giữa Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Bắc Kinh với ông Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC).

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Trung Quốc và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận mới về hợp tác công nghiệp – một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc Pakistan (CPEC), dự án chủ đạo trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Được biết, thỏa thuận được ký kết sau cuộc gặp ngày 4/2 giữa Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Bắc Kinh với ông Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC). Giai đoạn đầu tiên chủ yếu liên quan đến đầu tư của Trung Quốc vào các dự án năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng đường bộ.

Hãng tin APP nhận định, thỏa thuận khung nêu trên sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và phát triển các khu kinh tế, đồng thời khởi xướng, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án ở cả khu vực công và tư.

Liên quan sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, chính phủ mới của Afghanistan cũng muốn tham gia Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) trị giá 50 tỷ USD. Giới chức Pakistan cũng hoan nghênh việc Taliban muốn trở thành một phần của CPEC.

Thỏa thuận về hợp tác công nghiệp là một thành phần then chốt trong giai đoạn hai của CPEC, nhằm thúc đẩy đầu tư của Trung Quốc cũng như chuyển giao năng lực công nghiệp của nước này cho Pakistan.

Thỏa thuận được ký kết sau cuộc gặp ngày 4/2 giữa Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Bắc Kinh với ông Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC).

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Trung Quốc và Pakistan đã ký kết một thỏa thuận mới về hợp tác công nghiệp – một phần của Hành lang Kinh tế Trung Quốc Pakistan (CPEC), dự án chủ đạo trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.

Được biết, thỏa thuận được ký kết sau cuộc gặp ngày 4/2 giữa Thủ tướng Pakistan Imran Khan đang ở thăm Bắc Kinh với ông Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC). Giai đoạn đầu tiên chủ yếu liên quan đến đầu tư của Trung Quốc vào các dự án năng lượng cũng như cơ sở hạ tầng đường bộ.

Hãng tin APP nhận định, thỏa thuận khung nêu trên sẽ thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và phát triển các khu kinh tế, đồng thời khởi xướng, lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các dự án ở cả khu vực công và tư.

Liên quan sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, người phát ngôn của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, chính phủ mới của Afghanistan cũng muốn tham gia Hành lang Kinh tế Trung Quốc – Pakistan (CPEC) trị giá 50 tỷ USD. Giới chức Pakistan cũng hoan nghênh việc Taliban muốn trở thành một phần của CPEC.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới