Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnThâm hụt thương mại của Mỹ với TQ tăng vọt, thỏa thuận...

Thâm hụt thương mại của Mỹ với TQ tăng vọt, thỏa thuận giai đoạn 1 thành ‘công cốc’?

Nếu mức thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc trong năm 2020 là 310,3 tỷ USD, thấp nhất trong 10 năm, thì bước sang năm 2021, con số này đã tăng lên 355,3 tỷ USD. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về tính hiệu quả của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã được Mỹ và Trung Quốc ký hồi đầu năm 2020.

Thâm hụt thương mại năm 2021 của Mỹ với Trung Quốc ở mức 355,3 tỷ USD, tăng 45 tỷ USD so với năm 2020.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 8/2 cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong năm 2021 đã tăng 27% lên mức cao nhất lịch sử 859,1 tỷ USD. Mức kỷ lục cũ là 763,53 tỷ USD được thiết lập vào năm 2006.

Cụ thể, nhập khẩu của Mỹ năm 2021 tăng khoảng 20,5% lên 3.390 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng khoảng 18,5% lên 2.530 tỷ USD.

Trong đó, thâm hụt thương mại năm 2021 của Mỹ với Trung Quốc ở mức 355,3 tỷ USD, tăng 45 tỷ USD (tương đương 14,5%). Đây là mức thâm hụt cao nhất của Mỹ với Trung Quốc sau con số kỷ lục 418,2 tỷ USD ghi nhận năm 2018.

Trước đó, mức thâm hụt thương mại năm 2020 là 310,3 tỷ USD, thấp nhất trong 10 năm qua, sau khi các nhà lãnh đạo của hai cường quốc hàng đầu thế giới ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Theo thỏa thuận này, Trung Quốc nhất trí tăng kim ngạch nhập khẩu một số hàng hóa và dịch vụ nhất định của Mỹ trong hai năm 2020 và 2021 thêm ít nhất 200 tỷ USD so với mức của năm 2017.

Điều này đồng nghĩa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Mỹ của Trung Quốc phải đạt ít nhất 502,4 tỷ USD trong hai năm nói trên.

Tuy nhiên, Viện Kinh tế quốc tế Peterson cho biết trên thực tế, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Mỹ sang Trung Quốc trong 2 năm qua chỉ dừng lại ở mức 288,8 tỷ USD, tức chỉ đạt khoảng 57% so với cam kết.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu của hai nước là đại dịch Covid-19 bùng phát. Dù vậy, mức thâm hụt lớn với Trung Quốc làm gia tăng áp lực với chính quyền của Tổng thống Joe Biden buộc phải có phản ứng trước việc Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết của thỏa thuận.

Các chuyên gia kinh tế Tim Quinlan và Shannon Seery thuộc công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia Wells Fargo Securities dự báo thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay trong bối cảnh kinh tế Mỹ phải chật vật ứng phó những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm thứ ba liên tiếp.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới