Tuesday, April 23, 2024
Trang chủQuân sựNÓNG: Nga công bố tổng thiệt hại mới nhất của Quân đội...

NÓNG: Nga công bố tổng thiệt hại mới nhất của Quân đội Ukraine

Hãng tin Interfax dẫn thông báo của Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiệt hại mới nhất của Quân đội Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố:

“Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tổng cộng đã có 1.812 mục tiêu, vũ khí khí tài của Quân đội Ukraine bị phá hủy. Lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine”.

Tướng Konashenkov cho biết các mục tiêu đã bị phá hủy bao gồm: “65 trung tâm/trạm chỉ huy và thông tin liên lạc của Lực lượng vũ trang Ukraine, 56 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, và 59 trạm radar”.

Ông cho biết thêm: “Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã phá hủy 49 máy bay dưới mặt đất và 13 máy bay trên không, 635 xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác, 67 tổ hợp pháo phản lực bắn loạt (MRLS), 252 khẩu pháo và cối, 442 xe quân sự đặc chủng và 54 máy bay không người lái”.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới