Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnLại thêm một TP ở TQ bị phong tỏa

Lại thêm một TP ở TQ bị phong tỏa

Mới đây, thành phố Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh, thuộc vùng Đông Bắc của Trung Quốc, đã bị phong tỏa. Cư dân mạng địa phương nói rằng tình hình dịch bệnh tại đây nghiêm trọng, học sinh ở nhiều trường tiểu học, trung học và mẫu giáo đã bị cách ly.

Thành phố Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, bắt đầu phong tỏa từ đầu tuần này.

Vào ngày 24/4, Ban chỉ huy Phòng chống dịch Đan Đông thông báo rằng, từ 0h ngày 25/4, toàn bộ khu vực nội thành sẽ áp dụng biện pháp “quản lý tĩnh”. Toàn bộ khu dân cư bắt đầu quản lý khép kín, đồng thời đình chỉ các hoạt động vận tải hành khách, ngừng dạy học ngoại tuyến và nghiêm cấm tụ tập. Thông báo còn yêu cầu tất cả cư dân tham gia xét nghiệm PCR, những người không tham gia sẽ bị gán “mã vàng”, tức là bị hạn chế di chuyển, đi lại.

Thành phố Đan Đông nằm sát biên giới Triều Tiên, phân cách bởi con sông Áp Lục. Thành phố này gồm 3 quận nội thành là Chấn Hưng, Nguyên Bảo, Chấn An; và 3 huyện (thành phố) ngoại thành là Phượng Thành, Đông Cảng, Khoan Điện.

Sang đến ngày 25/4, Ban chỉ huy Phòng chống dịch Đan Đông lại ban hành một thông báo khẩn khác, thông báo rằng khu nội thành Đan Đông “thực hiện toàn diện quản lý tĩnh”, yêu cầu các công dân đang ở trên đường phố nhanh chóng trở về nhà và “không bước chân ra khỏi cửa”. Từ sáng ngày 25/4, cả ba huyện ngoại thành kể trên cũng bị kiểm soát tương tự.

Trụ sở phòng chống dịch thành phố Đan Đông liên tục thay đổi chính sách. Ngày hôm qua (26/4), giới chức lại thông báo áp dụng “biện pháp tinh chuẩn” phân loại quản lý. Tức là 77 khu chung cư và tòa nhà dân cư sẽ bị quản lý khép kín, “không bước chân ra khỏi cửa nhà”. Cư dân tại các khu vực còn lại được yêu cầu “không đi ra khỏi khu chung cư, nghiêm cấm tụ tập”, cứ 2 hoặc 3 ngày mỗi hộ dân được đi chợ 1 lần.

Chính quyền địa phương thông báo, trong hai ngày 25 và 26 tháng 4, số ca nhiễm mới ở Đan Đông lần lượt là 60 và 102 ca.

Theo đoạn video trên Internet, một lượng lớn học sinh tiểu học và trung học địa phương đã bị đưa đi cách ly vào đêm khuya, một số ngồi đợi trong lớp và ngủ ngay trên bàn, một số khác đã được di chuyển lên xe buýt. Còn học sinh mẫu giáo bị cách ly ngay tại trường và không được phép về nhà. Trong video, khi giáo viên hô “Đi ngủ”, tất cả các em lập tức nằm xuống. Rất nhiều phụ huynh đứng trước cổng với hy vọng có thể nhìn thấy con em mình.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới