Thursday, April 25, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiTQ đột nhiên tăng tốc thu mua, giá bán một loài cá...

TQ đột nhiên tăng tốc thu mua, giá bán một loài cá của Việt Nam tăng tới 74%

Nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng vọt tại Trung Quốc đã giúp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường này trong quý I/2022 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, đạt 326 triệu USD.

Trong quý I/2022, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc ước đạt 65.000 tấn, tương đương 165 triệu USD, tăng 87% về lượng và tăng 2,6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng vọt

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc trong quý I/2022 vẫn tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, dù Trung Quốc vẫn kiên định với chính sách “zero Covid”.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 182 triệu USD, tăng 2,2 lần so với tháng 2.

Tính chung quý I/2022, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc đạt 326 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đại diện Trung tâm VASEP.PRO., việc Trung Quốc kiên định với chính sách Zero Covid-19, tăng cường kiểm dịch với thủy sản đông lạnh là khó khăn chung của tất cả thị trường xuất khẩu thủy sản, không riêng Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đã dần quen với những yêu cầu mới của thị trường nên các đơn hàng dần tăng trở lại.

Đơn cử như mặt hàng cá tra, sau một thời gian dài giảm về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thì trong quý I/2022, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc ước đạt 65.000 tấn, tương đương 165 triệu USD, tăng 87% về lượng và tăng 2,6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, giá bán cá tra sang Trung Quốc tăng tới 74% so với cùng kỳ năm 2021, trung bình đạt 2.530 USD/tấn.

Không chỉ có cá tra, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc cũng tăng mạnh. VASEP cho biết sau khi giảm mạnh 22% trong năm 2021, xuất khẩu tôm đã có tín hiệu phục hồi tăng trưởng tốt vào đầu năm nay.

2 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc đạt gần 40 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

VASEP dự báo năm 2022, nhập khẩu tôm của Trung Quốc được dự báo tăng mạnh.

Với những tín hiệu tích cực trong quý I, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, triển vọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc sẽ khả quan trong năm 2022.

Giới trung lưu Trung Quốc ngày càng thích tiêu thụ thủy sản

Một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng là do cơ cấu tiêu thụ thịt lợn tại quốc gia này đang có xu hướng giảm. Điều này được xem là sẽ có lợi cho ngành thủy sản.

Mức tiêu thụ thịt lợn bình quân ở Trung Quốc đạt đỉnh 42 kg/người vào năm 2014 – tăng từ 11,7 kg năm 1981 – nhưng con số đó đã giảm xuống dưới 40 kg do đại dịch tả lợn Châu Phi, kể cả khi giá thịt lợn đã giảm đáng kể từ cuối năm 2021.

Trong khi đó, nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc đã tăng từ 1,03 triệu tấn năm 1992 lên 5,9 triệu tấn năm 2018, với giá trị tăng vọt từ 1,02 tỷ USD lên 12 tỷ USD. Nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc trị giá 14,15 tỷ USD vào năm 2021, tăng từ 12,7 tỷ USD vào năm 2020.

Theo Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, sản lượng thủy sản của Trung Quốc sẽ lên tới 69 triệu tấn vào năm 2025.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới