Friday, April 19, 2024
Trang chủNước Việt đẹpDu lịch Cô Tô chờ đón mùa hè sôi động

Du lịch Cô Tô chờ đón mùa hè sôi động

Huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng nhiều phương án du lịch an toàn, du lịch xanh và chất lượng để chào đón du khách.

Tàu thuyền tại các bến cảng Vũng Đục (Cẩm Phả), cảng Cái Rồng (Vân Đồn), cảng Tuần Châu (Hạ Long) đã được bảo dưỡng, nâng cấp, tăng cường để phục vụ đón khách đi huyện đảo Cô Tô.

Cô Tô khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn dịch bệnh Covid-19.

Là một trong những điểm du lịch biển đảo hấp dẫn, nhiều du khách lựa chọn Cô Tô là nơi để nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần.

Các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn đều đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vừa có phương án kiểm soát an toàn dịch bệnh.

Khi đến Cô Tô, du khách di chuyển chủ yếu bằng phương tiện xe máy hoặc xe điện thân thiện với môi trường.

Rừng chõi nguyên sinh, nhiều bãi biển đang được huyện Cô Tô đưa vào khai thác, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Tuyên truyền cho người dân và du khách bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.

Việc thu gom và xử lý rác thải trên đảo đã có bước cải tiến đáng kể. Các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; “Nói không với túi nilon” đã góp phần giữ môi trường đảo xanh, bãi biển sạch chào đón du khách.

Nhiều con đường đã được sửa chữa, nâng cấp để du khách đến nghỉ dưỡng, tham quan đảo.

Các tuyến đảo như Cô Tô con, đảo Thanh Ngân, đảo Sư Tử… đang được khai thác phục vụ du lịch.

Huyện Cô Tô tiếp tục quảng bá du lịch qua các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội, tổ chức chương trình famtrip, hội thảo xúc tiến thương mại để thu hút khách du lịch trong năm 2022.

Mục tiêu của Cô Tô là thu hút 200.000 khách trong năm 2022, tổng doanh thu đạt 500 tỷ đồng.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới