Friday, March 29, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiMở casino tại TP.HCM: Lợi nhiều hơn vì cấm thì người ta...

Mở casino tại TP.HCM: Lợi nhiều hơn vì cấm thì người ta vẫn chơi lén, khó kiểm soát

Nếu được chơi cờ bạc ở nơi được phép thì cần thiết đi kèm với nó là những giải pháp để kiểm soát, và như thế sẽ có lợi hơn là cấm…

LTS: Thí điểm tổ chức casino tại điểm du lịch lớn, khách sạn từ 5 sao trở lên và cho người Việt đủ 18 tuổi tham gia để phát triển kinh tế là một trong những nội dung được UBND TP.HCM kiến nghị Quốc hội. Làm thế nào để quản lý, tạo nguồn thu ngân sách mà vẫn không khiến người chơi với mục đích giải trí lành mạnh trở thành vướng trò “đỏ đen” nguy hại?…

Những ngày qua, nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất thí điểm mở casino tại TP.HCM. Chúng tôi xin lần lượt đăng tải những ý kiến đồng tình, phản đối cũng như đóng góp thẳng thắn, góp phần quản lý hiệu quả hơn loại hình giải trí này.

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TP.HCM): Bây giờ thì rất khó nói lợi hay hại của việc mở casino, nhất là việc cho phép người đủ 18 tuổi vào casino, vì cái gì thì cũng có mặt lợi và hại của nó. Ví dụ như việc sử dụng điện thoại, rất có lợi khi giúp mọi người trong giao tiếp, trong công việc, nhưng nó cũng có hại, đó là việc mất thời gian, đôi khi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, stress vì sử dụng quá nhiều.

Nói chung tính lợi và hại không thuộc về bản chất của sự vật, hiện tượng, mà là ở cách con người sử dụng.

Casino cũng giống mại dâm, nên thay từ cấm sang quản lý sẽ tốt hơn

Casino cũng vậy, nếu casino gây hại nhiều đến mọi mặt của đời sống thì chắc chắn chẳng quốc gia nào cho loại hình này phát triển. Một điểm nữa, cũng phải hiểu cờ bạc là một cái nhu cầu của con người.

Bạn có bao giờ bắt độ đá bóng trận cầu của Việt Nam với một quốc gia nào đó, như Thái Lan chẳng hạn, với một người bạn, người thân… chỉ để uống một chầu cà phê, chầu bia chẳng hạn không? Tôi chắc là có, và cũng khá nhiều lần.

Cờ bạc cũng không phải là ai dạy, tôi ví dụ như con nít mới 5-6 tuổi cũng đã biết chơi búng thun (gảy chun), ăn thun của nhau rồi. Tôi ví dụ để thấy rằng cờ bạc nó như một cái gì đó cũng gần gũi, thuộc về bản chất của con người rồi.

Thực tế, cấm cờ bạc như lâu nay thì người ta vẫn cứ chơi cờ bạc, và người ta chơi ở những nơi không được kiểm soát. Khi chơi ở những nơi không được kiểm soát này thì có thể bị lừa đảo, hoặc chơi với một số tiền quá lớn dẫn đến tán gia bại sản.

Cho nên, nếu được chơi cờ bạc ở nơi được cho phép thì đi kèm với nó là những giải pháp để kiểm soát, và như thế sẽ có lợi hơn là cấm không cho.

Việc cho phép casino hoạt động và cho người từ 18 tuổi trở lên tham gia, cũng giống như việc cho phép mại dâm hoạt động và kiểm soát.

Tôi không biết quan điểm mỗi người thế nào, chứ cá nhân tôi thì vẫn cứ phân vân quan điểm có nên cho hoạt động này công khai hay không?

Như mọi người thấy, hoạt động mại dâm là phi pháp và bị cấm, nhưng vẫn diễn ra nhan nhản không thể kiểm soát. Do bị cấm nên người la làm chui, mà làm chui thì không sử dụng biện pháp an toàn, thì bệnh tật lại lây lan.

Nhưng nếu được hoạt động công khai thì có thể kèm quy định một tháng phải đi kiểm tra sức khỏe 1 lần thì có thể tránh được rủi ro sức khỏe cho rất nhiều người. Trong khi nhà nước thì thu được thuế, mọi người thì làm việc rõ ràng…

Cấm thì người ta vẫn làm chui, chơi lén, có kiểm soát được đâu. Tôi cho rằng đánh bạc hiện nay cũng có nhu cầu như kiểu mại dâm vậy. Tất nhiên, so sánh này có tính tương đối.

Nói chung là nên đổi từ cấm sang quản lý thì sẽ tốt hơn.

Cấm casino nhưng không cấm được “máu cờ bạc”

Tôi đã từng đọc nhiều về lịch sử các ngước trên thế giới như Trung Quốc, châu Âu, nước Mỹ… Trong đó, tôi biết được Mỹ từng là quốc gia cấm mua bán, sản xuất, sử dụng rượu bia… vì tác động gây hại của bia rượu. Thậm chí việc cấm này là tuyệt đối và được đưa vào Hiến pháp. Kết quả là việc cấm này không những không hạn chế được người dân Mỹ uống rượu, mà từ đó còn hình thành các băng đảng mafia chi phối ngành rượu chứ không còn dừng lại ở việc buôn lậu rượu.

Hệ quả là cuối cùng Mỹ phải sửa đổi Hiến pháp để cho phép ngành bia rượu phát triển.

Cũng vậy, do cờ bạc ở Việt Nam bị cấm tuyệt đối, nên mới có tình trạng người dân qua biên giới đánh bạc, rồi bị giữ lại, hù dọa gia đình để đòi tiền, thậm chí bị dọa giết… Còn nếu mở casino ngay giữa thành phố sẽ khác, kiểm soát tốt thì những nguy cơ đó chắc chắn sẽ không còn xảy ra nữa.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới