Friday, March 29, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTQ lại “cao giọng” cảnh báo Mỹ?

TQ lại “cao giọng” cảnh báo Mỹ?

Ngày 1/6, quân đội Trung Quốc vừa ra tuyên bố về việc tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu quanh đảo Đài Loan và nhấn mạnh việc làm này là “nhằm vào Mỹ”.

Máy bay Trung Quốc cất cánh trong một cuộc tập trận.

Trong tuyên bố vừa đưa ra trên tài khoản WeChat chính thức, người phát ngôn Chiến khu miền Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Thi Nghị cho biết, gần đây, Chiến khu miền Đông đã tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu liên hợp đa quân binh chủng trên vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan, đồng thời tuyên bố “đây là hành động cần thiết nhằm vào sự cấu kết giữa Mỹ và Đài Loan”.

Theo ông Thi Nghị, thời gian gần đây, Mỹ thường xuyên có những động thái về vấn đề Đài Loan, “nói một đằng làm một nẻo”. Ông cho rằng việc Washington ngấm ngầm hay công khai xúi giục ủng hộ lực lượng “Đài Loan độc lập” “sẽ đẩy Đài Loan vào tình thế nguy hiểm và bản thân sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.”

Ông tái khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và tuyên bố Chiến khu miền Đông sẽ “tiếp tục tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết đánh bại mọi sự can thiệp của thế lực bên ngoài và âm mưu ly khai đòi Đài Loan độc lập”.

Cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc diễn ra giữa lúc một phái đoàn của Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tammy Duckworth dẫn đầu đang thực hiện chuyến thăm Đài Loan 3 ngày.

Tối 30/5, quân đội Trung Quốc đã điều 30 máy bay chiến đấu bay quanh đảo Đài Loan, cùng thời điểm bà Duckworth đặt chân lên hòn đảo này để thực hiện chuyến thăm bất ngờ và trong lúc hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ tổ chức tập trận ở vùng biển phía Đông Nam đảo Okiwana, Nhật Bản, cách không xa nơi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận suốt 3 tuần ở phía Đông Đài Loan kể từ ngày 1/5.

Chiều 31/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, chuyến thăm của nữ nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một nước Trung Quốc” và ba thông cáo chung giữa hai nước, đồng thời khẳng định “Trung Quốc sẽ tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ” của mình.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới