Thursday, April 25, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiCampuchia cam kết thúc đẩy sự đoàn kết trong ASEAN để giải...

Campuchia cam kết thúc đẩy sự đoàn kết trong ASEAN để giải quyết các thách thức an ninh

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Campuchia đưa ra hôm qua (17/6), Campuchia cam kết thúc đẩy sự đoàn kết của ASEAN để giải quyết các thách thức an ninh đang nổi lên trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 16 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 22/6 tới tại Phnom Penh dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thành viên ASEAN.

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách và Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Nem Sowath cho biết, Hội nghị dự kiến thông qua tầm nhìn của Phnom Penh về vai trò của các tổ chức quốc phòng trong việc hỗ trợ khôi phục sau đại dịch Covid-19 và Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN về hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường đoàn kết vì an ninh hòa bình; thúc đẩy cơ chế hỗ trợ cho các nữ binh sĩ gìn giữ hòa bình ASEAN và thiết lập hợp tác giữa các cơ sở giáo dục quân sự ASEAN.

Tướng Nem Sowath nhấn mạnh, với tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các hội nghị liên quan đến an ninh năm 2022, Campuchia cam kết thúc đẩy sự đoàn kết của ASEAN để giải quyết các thách thức an ninh đang nổi lên trong khu vực; đồng thời cho biết thêm, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 16, cũng sẽ diễn ra Hội nghị không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản và Hội nghị không chính thức trực tuyến giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Trung Quốc.  

Cũng trong hôm qua, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, hội nghị này rất có ý nghĩa và là cơ hội để trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; đồng thời bày tỏ hy vọng, hội nghị sẽ thúc đẩy sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên

RELATED ARTICLES

Tin mới