Tuesday, April 16, 2024
Trang chủQuân sựNga bắt thêm nhà khoa học vì làm gián điệp cho TQ

Nga bắt thêm nhà khoa học vì làm gián điệp cho TQ

Giới chức Nga vừa bắt giữ một nhà khoa học tại thành phố Novosibirsk thuộc vùng Siberia bị tình nghi phạm tội phản quốc.

Cảnh sát Nga đứng bên ngoài một toà nhà ở Moscow.

Ngày 2/7, hãng thông tấn Tass cho biết, trong vụ bắt giữ thứ hai chỉ trong vài ngày ngày qua, ông Anatoly Maslov – nhà khoa học cấp cao tại một viện cơ khí lý thuyết và ứng dụng – đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga – FSB bắt giữ và chuyển tới nhà giam ở thủ đô Moscow.

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin cho biết, ông Maslov bị tình nghi cung cấp các dữ liệu bí mật quốc gia.

Theo nguồn tin này, các dữ liệu bí mật trên liên quan đến công nghệ siêu thanh. Một số cơ quan truyền thông Nga cho rằng ông Maslov bị bắt giữ từ ngày 28/6.

Chỉ vài ngày trước, Nga cũng bắt giữ ông Dmitry Kolker, một Tiến sĩ vật lý và toán tại Đại học Quốc gia Novosibirsk với cáo buộc phản quốc vì bị cho là đã hợp tác với tình báo Trung Quốc.

Vài năm trở lại đây, có nhiều nhà khoa học Nga đã bị bắt và bị cáo buộc tội phản quốc do chuyển các tư liệu nhạy cảm cho người nước ngoài.

Nếu bị kết tội phản quốc tại Nga, các nhà khoa học này có thể bị phạt lên tới 20 năm tù.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới