Thursday, April 25, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiBiệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bỏ hoang gần...

Biệt thự cựu Chủ tịch Hà Nội từng ở bỏ hoang gần chục năm

Tại cuộc giám sát về sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn thành phố vừa qua, Thường trực HĐND thành phố chỉ rõ, biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa – từng là nơi ở của cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, hiện bị bỏ hoang, xuống cấp, xung quanh nhiều rác thải.

Đầu năm 2002, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên chuyển về khu biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa sinh sống dưới hình thức nhà thuê. Sau nhiều năm sinh sống trong ngôi biệt thự, đến cuối năm 2014, sau khi dư luận báo chí phản ánh, ông Hoàng Văn Nghiên chính thức trả lại ngôi biệt thự này cho thành phố Hà Nội.

Kể từ thời điểm đó đến nay, ngôi biệt thự này bị bỏ hoang, không có người sử dụng.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội từng trả lời báo Tiền Phong, vì đây nhà công vụ, phải bố trí đúng mục đích là nhà công vụ chứ không thể mang cho thuê.

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu nhà được quây kín bằng hàng rào, thép gai, nhưng nhiều năm qua đã han gỉ, hư hỏng.

Cánh cửa sắt qua thời gian đã hoen gỉ, hư hỏng nặng.

Ổ khoá mở cổng vào ngôi nhà cũng hoen gỉ nặng. Theo nhiều người dân sống xung quanh, ngôi nhà đã bỏ hoang nhiều năm.

Theo quan sát của phóng viên, bên trong khuôn viên ngôi nhà có nhiều rác thải, rêu mốc.

Qua đợt giám sát vừa qua, Thường trực HĐND thành phố nhắc tên biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa liên quan tình trạng quản lý quỹ nhà chuyên dùng chưa hiệu quả, gây lãng phí.

Chưa rõ số phận ngôi biệt thự đắt giá nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới ra sao, sau nhiều năm hoang hoá.

Cánh cửa vào trong ngôi nhà cũng hư hỏng nặng sau nhiều năm không có người sử dụng, tu sửa.

Cây dại mọc trên nóc toà biệt thự.

Ngôi biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa từng tốn nhiều giấy mực của báo chí những năm 2014. Sau khi cựu Chủ tịch Hà Nội trả lại, đến thời điểm hiện tại, ngôi nhà vẫn không có người sử dụng.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới