Thursday, March 28, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiNhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng "đắp chiếu" nhiều năm...

Nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng “đắp chiếu” nhiều năm tại Hà Nội

Nằm trên cánh đồng thuộc xã Việt Hùng (Đông Anh, Hà Nội), dự án nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng bị bỏ hoang hơn 10 năm nay, cỏ mọc um tùm. Chủ đầu tư được miễn tiền thuê đất trong 50 năm.

Nhà máy đốt rác gần 800 tỷ đồng “đắp chiếu” nhiều năm tại Hà Nội.

Dự án Khu xử lý rác thải huyện Đông Anh (Hà Nội) được khởi công xây dựng trên địa bàn xã Việt Hùng vào năm 2011 với tổng mức đầu tư 768,4 tỉ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Thành Quang (trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Theo dự kiến nhà máy sẽ đưa vào hoạt động từ tháng 4/2017.

Được biết, sau khi được bàn giao đất, chủ đầu tư đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Hệ thống sơ tuyển rác (phân loại rác thô và sơ chế kim loại), ủ rác, sấy rác, lò đốt plasma; hệ thống xử lý khói thải, nước thải, thu gom và xử lý mùi, hệ thống điều khiển…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh – cho biết, trong quá trình làm việc với phía chính quyền UBND huyện, chủ đầu tư giải thích lý do chậm trễ là thiếu đội ngũ vận hành và nguồn vật liệu tăng cao. “Đến thời điểm hiện tại, bên phía chính quyền vẫn chưa nhận được thêm bất cứ thông tin gì về việc triển khai tiếp dự án nêu trên”, ông Dũng nói thêm.

Qua thời gian, tấm biển tên dự án nhà máy đốt rác bị rơi mất nhiều chữ.

Trên công trường dự án không có bóng người, các bể chứa trống trơn.

Trong khi nhà máy xử lý rác đang xây dựng dang dở thì theo ghi nhận, cách nhà máy xử lý rác khoảng 100m là bãi tập kết rác thải sinh hoạt của người dân nằm ngay ven đường.

Rác thải tại bãi tập kết được đốt trực tiếp, khói bay mù mịt, bốc mùi xú uế…

Với công suất thiết kế xử lý 500 tấn rác mỗi ngày, nhà máy này được kỳ vọng sẽ xử lý rác thải công nghiệp, y tế và khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt ở huyện Đông Anh, qua đó giảm tải cho bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn).

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới