Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngTàu sân bay Mỹ tuần tra theo lịch trình ở biển Philippines...

Tàu sân bay Mỹ tuần tra theo lịch trình ở biển Philippines và phía đông nam Đài Loan

Hải quân Mỹ hôm 4/8 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan triển khai hoạt động theo lịch trình ở biển Philippines, phía đông nam Đài Loan (Trung Quốc).

7

“Tàu USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến đang hoạt động tại khu vực ngoài khơi bờ biển Philippines, tiếp tục làm nhiệm vụ bình thường theo lịch trình như một phần trong chuyến tuần tra, nhằm ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho hay.  

Trước đó, hôm 1/8, USNI News đưa tin, nhóm tác chiến tàu sân bay bao gồm tàu sân bay Ronald Reagan, tàu đổ bộ cỡ lớn Tripoli và đội bay với các máy bay chiến đấu F-35B đang hoạt động ở khu vực lân cận đảo Đài Loan (Trung Quốc), cách khoảng 800 km về phía đông nam. Thời điểm này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chuẩn bị có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc). 

Căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng những ngày qua khi bà Pelosi có chuyến thăm đến Đài Bắc tối 2/8.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, từ ngày 4/8, quân đội nước này bắt đầu tập trận xung quanh đảo Đài Loan. 

Quân đội Trung Quốc cũng tiến hành “các hoạt động huấn luyện và tập trận quân sự quan trọng”, bao gồm những cuộc tập trận bắn đạn thật ở 6 khu vực biển rộng lớn và vùng không phận xung quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc), ở phía bắc, đông bắc, đông, nam, tây nam và tây bắc, từ trưa thứ Năm (4/8) đến Chủ nhật (7/8), theo Tân Hoa Xã

Thời báo Hoàn cầu cho hay, đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc phóng pháo tầm xa trực tiếp qua eo biển Đài Loan.

Phía Đài Loan nói, đang theo dõi cuộc tập trận.

RELATED ARTICLES

Tin mới