Saturday, April 20, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTQ, Mỹ dừng đối thoại quân sự cấp cao

TQ, Mỹ dừng đối thoại quân sự cấp cao

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố dừng hợp tác với Mỹ trong hàng loạt lĩnh vực, giữa căng thẳng song phương leo thang liên quan vấn đề Đài Loan.

Hãng Reuters ngày 5.8 đưa tin Trung Quốc dừng hợp tác với Mỹ trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm đối thoại quân sự cấp cao và đối thoại về khí hậu, nhằm đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho biết sẽ dừng hợp tác với Mỹ về phòng ngừa tội phạm và buôn lậu ma túy xuyên biên giới, hồi hương những người nhập cư lậu, trong số 8 biện pháp vừa công bố.

Trong thông cáo đưa ra không lâu sau khi bà Pelosi rời Nhật Bản trong chặng cuối cùng của chuyến công du châu Á, Trung Quốc còn hủy cuộc họp song phương về cơ chế an ninh quân sự hàng hải.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM chiều 5.8 đăng nội dung cụ thể về các động thái trên. Theo đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố biện pháp đáp trả chuyến thăm của bà Pelosi.

Các biện pháp này gồm ngừng sắp xếp cuộc điện đàm giữa lãnh đạo chiến khu hai quân đội Trung – Mỹ; hủy đối thoại công tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước; hủy hội nghị bàn về cơ chế hiệp thương an ninh quân sự trên biển giữa hai nước; ngừng hợp tác trục xuất người di cư trái phép giữa hai nước; ngừng hợp tác về phối hợp tư pháp hình sự giữa hai nước; ngừng hợp tác chống phạm tội xuyên quốc gia giữa hai nước; ngừng hợp tác chống ma tuý giữa hai nước; ngừng hiệp thương về biến đổi khí hậu giữa hai nước.

Trong một động thái khác, theo AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm của bà Pelosi đã “can thiệp nghiêm trọng vào tình hình nội bộ Trung Quốc và phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ” của nước này.

Do đó, chính quyền Bắc Kinh áp đặt các lệnh cấm vận đối với bà Pelosi và gia đình ruột thịt của bà (bao gồm cha mẹ, anh chị em ruột, chồng và con cái).

Trước đó, vào sáng 5.8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khẳng định Mỹ ủng hộ duy trì hiện trạng tại eo biển Đài Loan và không cho phép Trung Quốc cô lập Đài Bắc.

Tuy nhiên, bà cũng cho hay chuyến công du của bà đến châu Á, bao gồm Đài Loan, không nhằm “thay đổi hiện trạng” của khu vực.

Theo Reuters, quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành tập trận trên không và trên biển vào ngày 5.8 tại khu vực phía bắc, tây nam và đông Đài Loan, và tiếp tục “thử năng lực chiến đấu phối hợp của các binh sĩ”.

Thông cáo được đưa ra trên tài khoản Weibo chính thức của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA). Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, các máy bay của Không quân Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan 68 lần, bên cạnh 13 tàu chiến, vào ngày 5.8, tính đến 17 giờ (giờ địa phương).

RELATED ARTICLES

Tin mới