Thursday, April 25, 2024
Trang chủQuân sựHải quân các nướcHải quân Việt Nam thăm, giao lưu và luyện tập chung với...

Hải quân Việt Nam thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia

Sau hải trình hơn 2 ngày, Tàu Hộ vệ tên lửa 012 – Lý Thái Tổ (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam hôm 29/8 cập cảng Batu Ampar (Batam) của Indonesia, bắt đầu các hoạt động thăm, giao lưu và luyện tập chung với Hải quân Indonesia.

Đại diện Hải quân Indonesia tiếp đón đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tại cảng Batu Ampar, Indonesia

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn.

Chủ trì lễ đón đoàn tại cảng, Đại tá Agus Izudin, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách tác chiến Căn cứ Hải quân IV (Indonesia) bày tỏ vui mừng được đón đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam và mong muốn chuyến thăm Indonesia sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các thành viên trong đoàn.

Chiều cùng ngày, tiếp nối các hoạt động, đoàn đã đến chào xã giao đại diện lãnh đạo thành phố Batam và Chỉ huy lực lượng Cảnh sát biển miền Tây Indonesia. Tại các buổi chào xã giao, Đại tá Nguyễn Văn Ngân thay mặt đoàn công tác bày tỏ cảm ơn tới đại diện thành phố Batam và Cảnh sát biển miền Tây Indonesia đã dành thời gian tiếp đón.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Indonesia thời gian qua luôn được chú trọng, thúc đẩy, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, quan hệ giữa hải quân hai nước đang không ngừng được củng cố, tăng cường thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi đoàn, tàu thăm, các sự kiện đa phương quốc tế… Các hoạt động của chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung lần này sẽ tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân hai nước, quân đội và hai đất nước ngày càng phát triển.

Cuộc luyện tập chung 22B-I (CODEX 22B-I) là hoạt động luyện tập chung lần đầu tiên giữa Hải quân hai nước, cho thấy đây là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hợp tác về quân sự giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Indonesia.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, trưởng đoàn công tác cho biết chuyến thăm, giao lưu và luyện tập chung lần này nhằm mục đích chính là tăng cường giao lưu, học hỏi; tổ chức xây dựng các kế hoạch luyện tập chung, xử trí các tình huống trên biển.

Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong ứng phó với các thách thức chung về an ninh hàng hải; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia ngày càng phát triển.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới