Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnHai bộ trưởng quốc phòng Mỹ - Trung hội đàm tại Campuchia

Hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ – Trung hội đàm tại Campuchia

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin bên thềm Hội nghị ADMM mở rộng tại Campuchia.

Theo AFP, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) ở Siem Reap.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ – Trung kể từ tháng 6. Thời điểm đó, ông Ngụy Phượng Hòa và ông Lloyd Austin dự đối thoại Shangri-La ở Singapore.

Trước đó vào hôm 20/11, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết sẽ giữ thái độ tích cực, cởi mở trong cuộc trao đổi với Mỹ bên lề hội nghị quốc phòng tại Campuchia.

Cuộc gặp giữa quan chức quốc phòng Mỹ – Trung diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Indonesia, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.

Sau đó là cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2022 ở Bangkok (Thái Lan).

Quan chức Nhà Trắng cho biết, tại cuộc gặp, bà Harris nhấn mạnh “Mỹ – Trung phải duy trì các đường dây liên lạc mở để quản lý một cách có trách nhiệm cạnh tranh giữa các quốc gia”.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói với bà Harris rằng, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Biden tại Bali “có ý nghĩa chiến lược và mang tính xây dựng, định hướng quan trọng đối với quan hệ Trung – Mỹ trong giai đoạn tiếp theo”.

Trung Quốc cắt đứt quan hệ quân sự và hợp tác khí hậu với Mỹ sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào đầu tháng 8. Bắc Kinh tuyên bố, chuyến thăm gây tranh cãi đã làm ảnh hưởng đến “chính sách Một Trung Quốc”, làm tổn hại quan hệ Mỹ – Trung.

RELATED ARTICLES

Tin mới