Thursday, March 28, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnChi tiêu quốc phòng Triều Tiên chiếm gần 16% ngân sách quốc...

Chi tiêu quốc phòng Triều Tiên chiếm gần 16% ngân sách quốc gia năm 2023

Hôm 19/1, KCNA đưa tin, chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên trong năm 2023 chiếm 15,9% ngân sách quốc gia, nhấn mạnh con số này không thay đổi kể từ năm 2020.

6

Theo KCNA, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022 của Triều Tiên cũng như dự thảo ngân sách quốc gia năm 2023 đã được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên trong 2 ngày 17-18/1.

Theo dự toán, chi tiêu ngân sách nhà nước của Triều Tiên sẽ tăng 1,7% trong năm 2023. Tổng chi phí phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân của nước này sẽ chiếm 45% ngân sách phân bổ.
Theo Sputnik, Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng trung bình 7% mỗi năm từ năm 2018-2021, tăng 3,4% vào năm 2022.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch trung hạn quốc phòng giai đoạn 2022-2027, trong đó đề ra ngân sách quốc phòng cần thiết trong 5 năm tới là 331.400 tỷ won (tương đương 261,62 tỷ USD), mức tăng bình quân hàng năm là 6,8%.

Triều Tiên đang đẩy mạnh chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tại Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên đầu tháng này, lãnh đạo Kim Jong-un tiết lộ các mục tiêu mới cho quân đội nước này trong năm 2023. Ông cũng đặt ra định hướng cho “cuộc đấu tranh chống kẻ thù” và các mục tiêu tăng cường khả năng tự vệ vào năm 2023.

Theo KCNA, những mục tiêu cốt lõi mới nhằm tăng cường khả năng tự vệ sẽ được theo đuổi mạnh mẽ vào năm 2023 để chuẩn bị cho những biến động khác nhau của tình hình chính trị.

Ông Kim Jong-un mới đây cũng yêu cầu phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, có khả năng phản công hạt nhân, đồng thời chế tạo các vũ khí hạt nhân chiến thuật có mức độ hủy diệt lớn.

Triều Tiên tiến hành loạt vụ thử tên lửa chưa từng có trong năm nay, trong đó có vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới nước Mỹ. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết, Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân, đây sẽ là vụ thử đầu tiên kể từ năm 2017.

RELATED ARTICLES

Tin mới