Tuesday, April 23, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiSắp có diễn đàn thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông sản,...

Sắp có diễn đàn thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông sản, hải sản vào TQ

Diễn đàn thương mại Việt Nam – Thượng Hải lần thứ nhất dự kiến được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 4, để thảo luận các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch nông sản, hải sản Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải (Trung Quốc).

Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng mạnh sau khi có nghị định thư xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Đó là thông tin ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), chia sẻ tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu do Bộ Công thương tổ chức ngày 3.2, tại Hà Nội, có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Theo đánh giá từ Bộ Công thương, thị trường Trung Quốc mở cửa từ 8.1 sau một thời gian dài phong tỏa chống dịch Covid-19 sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi hơn cho xuất khẩu nông sản, thủy sản của Việt Nam, cũng như nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ hoạt động sản xuất.

Nhằm tranh thủ các cơ hội khi thị trường mở cửa trở lại, Bộ Công thương đang phối hợp với Bộ NN-PTNT hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp xuất khẩu tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh như nông sản, thủy sản; hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đặc biệt, ông Phú cho biết, Bộ Công thương đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam và các cơ quan liên quan của Trung Quốc để tổ chức Diễn đàn thương mại Việt Nam – Thượng Hải lần thứ nhất về xuất khẩu chính ngạch nông sản, hải sản Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải.

“Dự kiến, diễn đàn được tổ chức vào tháng 4 tại Hà Nội. Đây sẽ là diễn đàn thường niên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc”, ông Phú nói.

Theo thông tin từ Bộ NN-PTNT, Việt Nam đang có 13 sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc, gồm: thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải, chanh dây, sầu riêng, khoai lang và yến sào.

Đến hết tháng 1, hệ thống hướng dẫn đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc (CIFER), thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức phê duyệt, bổ sung thêm 23 doanh nghiệp Việt Nam được phép xuất khẩu thủy sản vào nước này. Đến nay, Việt Nam có hơn 800 doanh nghiệp được xuất khẩu thủy sản vào thị trường Trung Quốc.

Còn theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu trụ cột của nhiều sản phẩm thủy sản Việt Nam. Cụ thể, cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc luôn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc nằm trong trong top 5 thị trường nhập khẩu nhiều tôm của Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề xuất, nhập khẩu hàng hóa, chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan cần tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết.

Trong đó, Bộ Công thương và các bộ, ngành phải tận dụng tốt cơ hội từ thị trường Trung Quốc mở cửa sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, để bù đắp cho những khó khăn, sụt giảm đơn hàng ở các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công thương có giải pháp thúc đẩy đàm phán, hợp tác để mở rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu hàng hóa Việt Nam đến các thị trường khu vực Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, Nam Á, châu Phi.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới