Wednesday, April 24, 2024
Trang chủĐiểm tinTQ tăng chi tiêu quốc phòng

TQ tăng chi tiêu quốc phòng

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết “những nỗ lực từ bên ngoài nhằm đàn áp và kiềm chế Trung Quốc đang tăng”, đặt ra nhu cầu tăng chi tiêu quốc phòng.

Mức tăng chi tiêu quốc phòng thể hiện trong báo cáo công tác Chính phủ do Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIV sáng 5-3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói quân đội Trung Quốc phải “dành nhiều sức lực hơn cho việc huấn luyện trong điều kiện chiến đấu, và… tăng cường công tác quân sự trên mọi hướng và mọi lĩnh vực”.

Theo dự thảo được công bố, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2023 sẽ tăng 7,2%, lên mức 1.550 tỉ nhân dân tệ (225 tỉ USD tỉ giá hiện tại).

Theo Tân Hoa xã, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2022 là 1.450 tỉ nhân dân tệ, tăng 7,1% so với ngân sách năm 2021.

Trong khi đó, ngân sách quốc phòng năm 2021 tăng 6,8% so với năm 2020, ở mức 1.350 tỉ nhân dân tệ, và con số của năm 2020 thì tăng 6,6% so với năm 2019.

Theo Hãng tin AFP, đây là ngân sách quốc phòng quốc gia lớn thứ nhì thế giới, sau Mỹ.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% năm 2023 Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% năm 2023 ĐỌC NGAY

Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh: “Việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết để đối phó với những thách thức an ninh phức tạp và để Trung Quốc thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một nước lớn”.

Ngày 4-3, Wang Chao, người phát ngôn của phiên họp Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc khóa XIV, nói rằng chi tiêu quốc phòng được xác định dựa trên xem xét nhu cầu về khả năng phòng thủ và mức độ phát triển kinh tế. Đây là nguyên tắc chung trên toàn thế giới.

Theo ông Wang, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, tính theo tỉ trọng GDP, về cơ bản đã ổn định trong nhiều năm và thấp hơn mức trung bình của thế giới. Việc tăng chi tiêu quốc phòng là phù hợp và hợp lý.

“Tương lai của Trung Quốc gắn bó mật thiết với tương lai của toàn thế giới. Hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc sẽ không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Ngược lại, nó sẽ chỉ có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ ổn định khu vực và hòa bình thế giới”, ông Wang nói với báo China Daily.
Nhiều nước tăng chi tiêu quốc phòng

Số liệu của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế – cơ quan nghiên cứu về an ninh, chính trị và các quan hệ kinh tế, địa chính trị có thể dẫn đến xung đột – cho thấy chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tăng trong 30 năm qua.

Theo viện này, nếu chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc tính đến cả ngân sách dành cho các lĩnh vực như nghiên cứu – phát triển, không gian vũ trụ… thì có thể lên tới 360 tỉ USD.

Trung Quốc không phải là trường hợp duy nhất tăng chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản cũng là một ví dụ đặc biệt khi duyệt chi tăng đến 26% ngân sách quốc phòng trong năm tài khóa 2023.

Theo tạp chí Air&Space Forces, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc và nhiều nước châu Âu tăng mạnh trong năm 2022 dù chịu ảnh hưởng của lạm phát.

RELATED ARTICLES

Tin mới