Friday, March 29, 2024
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiVen biển Mỹ Khê, cả chục dự án nằm trên… giấy

Ven biển Mỹ Khê, cả chục dự án nằm trên… giấy

Được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, nhưng chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi không triển khai mà chuyển nhượng sang chủ đầu tư khác, “ôm đất xí phần” rồi không làm, gây lãng phí tài nguyên.

Dự án Khu Du lịch biển Mỹ Khê bỏ hoang sau 13 năm cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.

Dự án Khu Du lịch biển Mỹ Khê thuê tổng diện tích 23,5ha trong thời hạn 49 năm, tổng vốn đầu tư 824 tỉ đồng. Ban đầu, dự án do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và du lịch IDICO làm chủ đầu tư. Sau đó, Tập đoàn Dầu khí nhận chuyển nhượng rồi giao cho các công ty con. Đến 2014, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Mỹ Khê Việt Nam, với ba cổ đông trong đó PVCombank có tỉ lệ cổ phần 99,98%.

Sau 5 năm được cấp giấy chứng nhận lần đầu, đến tháng 10.2015, chủ đầu tư mới xin giấy phép xây dựng. Đến tháng 12.2015, hết thời hạn theo tiến độ phê duyệt, chủ đầu tư vẫn chưa khởi công hạng mục chính.

Theo quan sát của phóng viên, tuy nằm ở vị trí đắc địa, sát bãi biển nổi tiếng Mỹ Khê, tuy nhiên suốt 13 năm qua, trong khuôn viên dự án cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác. Đến nay, hạng mục lớn nhất được chủ đầu tư triển khai xây dựng là khu nhà nhỏ.

Ông N.Q.T ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi cho hay: “Nhiều lần xuống tắm biển ở Mỹ Khê, tôi thấy có quá nhiều dự án du lịch bị bỏ hoang, trở thành bãi chăn thả bò, trông rất phản cảm, lãng phí. Ngoài ra, nhiều khách sạn, nhà hàng thi công dang dở, rác thải vương vãi khắp nơi, ảnh hưởng đến môi trường phát triển du lịch”.

Ông Võ Minh Chính – Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê chia sẻ: “Dự án Khu Du lịch biển Mỹ Khê sau 13 năm vẫn “đứng bánh”. Rất nhiều lần người dân địa phương kiến nghị các cấp chính quyền cần thu hút những nhà đầu tư có tâm và tầm hơn nhằm triển khai thực hiện dự án, tạo bộ mặt xanh sạch đẹp ở khu du lịch Mỹ Khê, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Vì vậy, nếu tỉnh chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê thì người dân rất đồng tình…”.

Trước thực trạng dự án Khu Du lịch biển Mỹ Khê dù được cấp chứng nhận đầu tư nhưng sau 13 năm vẫn “đắp chiếu”, “bôi bẩn” khu du lịch Mỹ Khê, mới đây ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty Cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê sớm thực hiện thủ tục liên quan đến chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê. Thời gian hoàn thành trước ngày 1.5.2023. Ông Đặng Văn Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần Biệt thự nghỉ dưỡng Mỹ Khê thực hiện việc chấm dứt hoạt động dự án.

Trường hợp hết thời gian nêu trên mà chủ đầu tư không thực hiện thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một số nội dung của dự án để làm cơ sở xem xét, giải quyết dứt điểm các tồn tại.

Ngoài dự án nêu trên, ven biển Mỹ Khê với chiều dài 7km còn hàng loạt dự án được quy hoạch trên những khu “đất vàng”, được các chủ đầu tư “thừa giấy vẽ voi” với hàng loạt các ý tưởng như xây dựng Resort, khu du lịch sinh thái… như dự án Mỹ Khê Beach Resort & Condotel, khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, khu du lịch Khánh Long – Mỹ Khê, khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân. Tuy nhiên, hàng chục năm qua những dự án này chỉ mãi nằm trên… giấy.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới