Friday, March 29, 2024
Trang chủGóc nhìn mới'Chuyến thăm Nga của ông Tập làm giảm nguy cơ khơi mào...

‘Chuyến thăm Nga của ông Tập làm giảm nguy cơ khơi mào chiến tranh hạt nhân’

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell, nhận định chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell.

“Điều quan trọng là chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Nga làm giảm nguy cơ bắt đầu cuộc chiến tranh hạt nhân và Trung Quốc đã nói rất rõ ràng về điều này”, Financial Times dẫn lời ông Borrell khi nhắc lại kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó đề cập đến việc không thể chấp nhận sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, theo ông Borrell, kế hoạch hòa bình của Trung Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine là chưa đủ.

Trước đó, vào tháng 2, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình ở Ukraine. Bao gồm 12 điểm, trong đó có kêu gọi ngừng bắn, tôn trọng lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều điểm trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc có thể được lấy làm cơ sở cho giải pháp khi các bên sẵn sàng đàm phán.

Nga và Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới