Saturday, April 20, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaHậu quả của việc nói đùa ở TQ

Hậu quả của việc nói đùa ở TQ

Câu đùa của một diễn viên hài độc thoại Trung Quốc liên quan đến quân đội nước này vừa khiến công ty giải trí bị chính quyền phạt hơn 2 triệu USD.

Các lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Diễn viên hài Li Haoshi, nghệ danh House, khiến chính quyền chú ý vì sử dụng cụm từ liên quan đến quân đội Trung Quốc, trong chương trình hài kịch tại Nhà hát Thế kỷ ở Bắc Kinh cuối tuần qua.

Sau phản ứng mạnh của chính quyền, Li huỷ tất cả lịch diễn, còn Shanghai Xiaoguo Culture Media – công ty giải trí đại diện cho diễn viên này – đã đưa ra lời xin lỗi.

Ngày 17/5, Sở Du lịch và Văn hoá Bắc Kinh phạt chi nhánh của công ty 1,91 triệu USD, cộng thêm 189.000 USD nữa vì thu “lợi nhuận bất hợp pháp”. Công ty cũng bị đình chỉ tổ chức biểu diễn ở thủ đô vô thời hạn.

Tuyên bố của sở nêu rõ Li “xúc phạm nghiêm trọng” quân đội và “gây tác động xã hội xấu”.

Li sẽ tiếp tục bị điều tra cùng công ty và các nhân viên.

Sở không nêu cụ thể việc điều tra, nhưng từ năm 2021, Trung Quốc áp dụng luật cấm xúc phạm và vu khống quân nhân.

Trong chương trình, Li bắt đầu tiểu phẩm bằng việc kể chuyện nhận nuôi 2 con chó hoang từ khi chuyển đến Thượng Hải. Li nói rằng việc hai con chó đuổi theo con sóc trong một ngày khiến anh nhớ đến cụm từ: “Tác phong làm việc tốt…”.

Shanghai Xiaoguo Culture Media là một trong những chương trình sản xuất hài độc thoại lớn nhất ở Trung Quốc.

Li đã đưa ra lời xin lỗi trên tài khoản Weibo, nơi anh có 136.000 người theo dõi.

“Tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm và huỷ các cuộc biểu diễn để tự kiểm điểm và giáo dục bản thân sâu sắc”, Li viết ngày 15/5.

Shanghai Xiaoguo Culture Media trước đó cho biết đã huỷ tất cả các chương trình biểu diễn vô thời hạn.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới