Thursday, April 18, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnPhilippines hướng tới mục tiêu thành “cường quốc du lịch” châu Á

Philippines hướng tới mục tiêu thành “cường quốc du lịch” châu Á

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023 – 2028 do Bộ Du lịch Philippines đệ trình. Kế hoạch này nhằm giải quyết các thách thức phát triển ngành du lịch Philippines, hướng tới mục tiêu đưa Philippines trở thành một “cường quốc du lịch” ở châu Á.

Philippines muốn thu hút thêm nhiều du khách quốc tế, để trở thành “cường quốc du lịch” châu Á.

Tại cuộc họp báo ở Phủ Tổng thống Philippines hôm nay (16/5), Bộ trưởng Du lịch Philippines, bà Christina Garcia Frasco, cho biết kế hoạch sẽ giúp xây dựng một ngành du lịch Philippines dựa trên văn hóa, di sản và bản sắc của người Philippines; ngành du lịch mang tính bền vững, linh hoạt, khả năng hồi phục và cạnh tranh toàn cầu nhằm đưa quốc gia Đông Nam Á này trở thành “cường quốc du lịch” ở châu Á.

Theo Bộ Du lịch Philippines, kế hoạch phát triển du lịch quốc gia trong 5 năm tới không chỉ tập trung vào việc quảng bá hình ảnh đất nước Philippines mà còn tháo gỡ các rào cản đối với sự phát triển du lịch Philippines. Kế hoạch gồm 07 mục tiêu chiến lược là: cải thiện cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận du lịch, gồm việc xây dựng những con đường chất lượng hơn hướng tới mọi điểm đến du lịch; số hóa du lịch và kết nối toàn diện; tăng cường trải nghiệm du lịch tổng thể; bình đẳng hóa phát triển và xúc tiến sản phẩm du lịch; đa dạng hóa danh mục đầu tư du lịch thông qua du lịch đa chiều; khai thác tối đa du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường quản trị du lịch thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan ở cấp quốc gia và địa phương.

Kế hoạch cũng bao gồm việc xác định năng lực đảm bảo tính bền vững của các địa điểm du lịch, như năng lực cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải. Bộ Du lịch Philippines sẽ tham gia lập “bản đồ di sản và văn hóa các vùng miền”, giúp ngành du lịch địa phương phát triển các sản phẩm đặc sắc của mình.

Bộ Công nghệ và Truyền thông Philippines trước đó đã liệt kê hơn 90 điểm du lịch gặp thách thức về kết nối Internet, bao gồm thành phố Baguio, Palwan, đảo Boracy và Cebu. Vào quý tới, Philippines đặt mục tiêu xử lý vấn đề Internet ở khoảng ½ điểm du lịch này và sẽ “phủ sóng” tất cả các điểm du lịch còn lại cho đến cuối năm 2023. Bộ Công nghệ và Truyền thông Philippines cũng sẽ phối hợp với Bộ Du lịch, Bộ Ngoại giao, Cục nhập cư triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử để giải quyết rào cản hành chính đối với du khách nước ngoài.

Năm 2023, Philippines đặt mục tiêu đón ít nhất 4,8 triệu du khách nước ngoài và đạt doanh thu du lịch ít nhất 5,8 tỷ USD. Philippines kỳ vọng ngành du lịch nước này trước năm 2025 có thể vượt qua mức đón hơn 8 triệu du khách quốc tế mỗi năm như trước đại dịch Covid-19. Đến năm 2028, ngành du lịch Philippines có thể tạo ra 34,7 triệu việc làm.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới