Tuesday, April 23, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiPháp quyết cạnh tranh với Nga, Trung tại châu Phi

Pháp quyết cạnh tranh với Nga, Trung tại châu Phi

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Catherine Colonna hôm qua (6/6) khẳng định Pháp vẫn là đối tác thích hợp và chủ trương đổi mới mối quan hệ với châu Phi để cạnh tranh ảnh hưởng bất chấp làn sóng bài Pháp ngày càng lớn tại lục địa này trong thời gian gần đây.

Tổng thống Pháp công bố chiến lược mới về châu Phi.

Phát biểu trước Thượng viện Pháp về chính sách đối với châu Phi, ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna cho biết Pháp hướng tới xây dựng một mối quan hệ mới với các quốc gia châu Phi dựa trên sự cân bằng và có đi có lại. Pháp vẫn là đối tác thân thiết, thích hợp đối với châu Phi và chủ trương sẽ duy trì một vị trí trung tâm tại lục địa này trong sự cân bằng của thế giới ngày mai.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, châu Phi hiện có 1,1 tỷ dân và được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. Bà Catherine Colonna nhấn mạnh chính sách của Pháp sẽ tập trung vào tầng lớp thanh niên, nhất là tại các quốc gia Pháp ngữ ở châu Phi để thay đổi thái độ và sự hiểu lầm đối với vai trò lịch sử và chính sách của Pháp đối với châu Phi trong thời gian gần đây.

Theo Ngoại trưởng Pháp, châu Phi đang trở thành trung tâm của các cuộc tranh giành ảnh hưởng quốc tế kể sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Rất nhiều quốc gia châu Phi đang phụ thuộc vào nguồn thực phẩm ngũ cốc nhập khẩu từ Nga và Ukraine. Trong những năm gần đây, Nga đang thể hiện rõ ý định gia tăng ảnh hưởng, trở thành một lựa chọn thay thế tại các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa cũ của phương Tây.

Bộ trưởng ngoại giao Pháp Catherine Colonna khẳng định sẽ củng cố vai trò và gia tăng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp Pháp tại châu Phi trong bối cảnh lục địa này đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Pháp hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại châu Phi sau Trung Quốc. Trong 15 năm qua, số lượng các doanh nghiệp Pháp và tổng số vốn Pháp đầu tư vào châu Phi đã tăng gần như gấp đôi.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sébastien Lecornu thừa nhận các quốc gia châu Phi đang có xu hướng đa dạng hoá đối tác để gia tăng sự cạnh tranh ảnh hưởng trong đó có cả lĩnh vực quốc phòng. Điều này đặt ra thách thức đối với Pháp trong việc duy trì và níu kéo quan hệ với các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa cũ của Pháp.

Trong năm 2022, quan hệ giữa Pháp và những đối tác châu Phi truyền thống như Mali và Burkina Faso đã đổ vỡ và Pháp đã phải tuyên bố rút quân đội khỏi các quốc gia này. Ông Lecornu khẳng định Pháp sẽ không rời bỏ châu Phi khi lục địa này vẫn tiềm ẩn các nguy cơ khủng bố đối với an ninh quốc gia của Pháp và châu Âu.

Trong vòng chưa đầy một năm qua sau khi tái cử, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã 3 lần thực hiện các chuyến thăm chính thức đến châu Phi.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới