Tuesday, February 18, 2025
Trang chủGóc nhìn mới“Giờ G” đã điểm

“Giờ G” đã điểm

Mười ngày sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Canada và Mexico, đánh dấu bước khởi đầu của một giai đoạn căng thẳng mới trong quan hệ thương mại quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc, Canada, Mexico

Sắc lệnh có hiệu lực từ 0h01 ngày 4/2 này, theo giới quan sát, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược kinh tế “Nước Mỹ trước tiên” của ông Trump. Theo sắc lệnh mới, Mỹ áp thuế 25% lên hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada, trong khi Trung Quốc chịu mức thuế 10%. Quyết định này nhắm vào việc bảo vệ nội lực kinh tế, đồng thời ngăn chặn làn sóng nhập cư và vấn đề fentanyl từ Mexico và Trung Quốc. Ngoài ra, nó cũng nhắm đến các ngành công nghiệp trọng điểm như sản xuất ô tô, linh kiện điện tử và nông sản, những lĩnh vực vốn có sự phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng từ ba quốc gia trên.

Dưới góc nhìn kinh tế, sắc lệnh này sẽ gây rối loạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào linh kiện từ Trung Quốc và Mexico. Giá thành sản xuất tại Mỹ sẽ tăng cao, kéo theo nguy cơ lạm phát gia tăng. Trong vòng vài tháng tới, nhiều doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực chi phí lớn, buộc phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để thích nghi với tình hình mới. Ngành công nghiệp ô tô có chuỗi cung ứng rộng khắp Bắc Mỹ, sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các công ty như Ford và General Motors có thể buộc phải tăng giá xe hoặc tìm cách di dời sản xuất sang các thị trường khác. Ngành nông nghiệp Mỹ cũng có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nếu Trung Quốc và Mexico áp thuế trả đũa lên sản phẩm xuất khẩu của Mỹ.

Mà không “nếu” gì nữa: trả đũa là tất nhiên. Bộ Thương mại Trung Quốc, ngày 2/2 thông báo sẽ gửi đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), phản đối lệnh áp thuế thêm 10%; nhấn mạnh “sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia”. Dự đoán, Bắc Kinh có thể trả đũa bằng việc áp thuế lên hàng hóa Mỹ, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp và các công ty công nghệ lớn như Apple, Tesla. Điều này làm suy yếu tăng trưởng kinh tế của Mỹ và khiến thị trường chứng khoán bất ổn.

Canada và Mexico – những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ (năm 2024, xuất khẩu gần 900 tỷ USD hàng hóa vào Mỹ) cũng phản đòn ngay lập tức. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ áp thuế 25% với 106 tỷ USD hàng hóa Mỹ, theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có mức thuế 25%, tác động đến gần 21 tỷ USD hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Canada, bắt đầu từ ngày 4/2. Giai đoạn 2 áp dụng sau 3 tuần, tác động đến khoảng 86 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Tổng thống Mexico, dù có ý trông chờ vào một kết quả tích cực từ đối thoại với Washington, nhưng cũng đã tính đến khả năng “thực hiện kế hoạch B”, tức đáp trả tương xứng.

Sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Các nước khác, trong đó có Liên minh châu Âu và Nhật Bản, không thể không lo ngại trước chính sách thương mại cứng rắn của Mỹ, sẽ phải điều chỉnh chiến lược kinh tế để giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ.

Một số chuyên gia chính trị thậm chí còn dự đoán, trong nhiệm kỳ 2025-2029, Trump sẽ duy trì một lập trường cứng rắn hơn nữa với Trung Quốc, Canada và Mexico Nếu không có thỏa thuận nào đạt được, cuộc chiến thương mại này sẽ tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

Một trong những kịch bản có thể xảy ra là sự hình thành của các khối thương mại mới nhằm đối trọng với Mỹ. Trung Quốc có thể tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Á và châu Âu để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Mexico và Canada, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thuế của Trump, có thể tìm kiếm đối tác thương mại mới để bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ…

Một yếu tố khác cần xem xét là tác động chính trị của sắc lệnh thuế này. Mặc dù Trump kỳ vọng chính sách này sẽ giúp tăng cường sự ủng hộ từ tầng lớp lao động Mỹ, nhưng nếu giá hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh, tâm trạng bất mãn sẽ hình thành trong người dân Mỹ, dẫn đến làm giảm mức độ ủng hộ dành cho Trump, đặc biệt là trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

Trong kịch bản xấu nhất, các biện pháp thuế quan của Trump có thể đẩy kinh tế Mỹ và toàn cầu vào một cuộc suy thoái. Sự leo thang căng thẳng với Trung Quốc, cùng với phản ứng từ các nước đồng minh có thể tạo ra một làn sóng bất ổn trên thị trường tài chính và ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài vào Mỹ…

Tóm lại, “Giờ G” đã điểm. Với những động thái quyết đoán của ông Trump, một lần nữa, thế giới bước vào một giai đoạn mới đầy biến động trong thương mại quốc tế.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới