Sunday, March 16, 2025
Trang chủNước Việt đẹpDu khách viếng lăng vua Minh Mạng để tìm góc chụp 'thần...

Du khách viếng lăng vua Minh Mạng để tìm góc chụp ‘thần thánh’

Nhiều du khách tìm đến lăng vua Minh Mạng để chụp ảnh cùng Hoằng Trạch môn, cổng vòm bằng gạch, một trong những địa điểm nổi tiếng trên mạng xã hội vì có góc chụp ‘thần thánh’.

Du khách tham quan lăng vua Minh Mạng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025


Lăng vua Minh Mạng (Hiếu Lăng) nằm trên núi Cẩm Kê, mặt hướng ra nơi hợp nguồn tạo thành sông Hương, cách trung tâm TP.Huế khoảng 10 km. Đây là một trong các công trình thuộc quần thể di tích cố đô Huế được nhiều du khách yêu thích và viếng thăm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Lăng có kiến trúc tuyệt đẹp nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hài hòa nhưng không kém phần uy nghiêm, tráng lệ. Ngoài nhu cầu khám phá về lịch sử hình thành của lăng, với du khách, công trình kiến trúc đặc biệt này còn là điểm đến lý tưởng để check-in đầu năm.

Nhiều du khách cho hay, họ tìm đến đây vì một góc ảnh mà ai đến cũng chụp “cháy máy”. Đó là cổng Hoằng Trạch môn sau điện Sùng Ân nhìn ra cầu Trung Đạo và Minh Lâu. Hoằng Trạch môn là cánh cổng vòm xây bằng gạch, kết thúc khu vực tẩm điện. Đứng từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ra hồ nước và các công trình kiến trúc khác.

Trần Huyền Lan (22 tuổi, du khách đến từ Thái Nguyên) tỏ ra ấn tượng khi chụp ảnh ở Hiếu Lăng. Từng xem qua các bức ảnh do bạn bè check-in tại đây và đăng tải trên mạng xã hội, đặc biệt là góc chụp với cánh cổng này, dịp nghỉ tết dài ngày năm nay chị Lan quyết định đến Huế.

“Đứng ở Hoằng Trạch môn, mình nhìn được toàn cảnh phía dưới. Cảnh quan thiên nhiên đặc sắc kết hợp kiến trúc đồ sộ nên chỉ cần đưa máy ảnh lên bạn sẽ có ảnh đẹp mang về. Trang phục thích hợp nhất để chụp ảnh cùng địa điểm này là áo dài”, Lan nói.

Chính vì sức hút đó, nên tại chiếc cổng này, rất đông du khách trong và ngoài nước dừng chờ xếp hàng để check-in.

Ngoài vị trí đắc địa trên, lăng vua Minh Mạng còn có gần 40 công trình lớn nhỏ khác, được xây dựng kiên cố, bắt mắt. Điều độc đáo của Hiếu Lăng là tất cả các công trình được bố trí cân đối trên một trục dọc, kéo dài từ Đại Hồng môn đến chân tường La Thành sau ngôi mộ vua.

Lăng được xây dựng từ năm 1840 – 1843, hướng về phương Nam, bao bọc bởi vòng thành dài 2.000 m, diện tích bên trong khoảng 15 ha. Tổng thể kiến trúc lăng vua Minh Mạng mang vẻ đẹp đăng đối, thâm nghiêm nhưng không kém phần lãng mạn, được đánh giá là một tác phẩm kiến trúc xuất sắc trong dòng kiến trúc cung đình Việt Nam.

Bên cạnh Hiếu Lăng, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, di tích Huế đã đón hàng ngàn du khách đến tham quan. Điểm “hút” du khách của những công trình này là cảnh vật nên thơ cùng không gian bình yên, cổ kính…

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền (29 tuổi, đến từ Hà Nội) cho rằng chọn Huế làm điểm đến vì khung cảnh ở đây bình yên, giàu bản sắc văn hóa. “Được dạo chơi ở những công trình kiến trúc mang đậm nét kiến trúc cung đình Huế tạo cho mình cảm giác bình yên, thư thái, lấy lại năng lượng sau một năm làm việc”, chị Huyền nói.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới