Sunday, March 16, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiVì sao Tòa án Mỹ đòi TQ bồi thường 24 tỷ USD

Vì sao Tòa án Mỹ đòi TQ bồi thường 24 tỷ USD

Một thẩm phán liên bang Mỹ ra phán quyết yêu cầu Trung Quốc bồi thường 24 tỉ USD cho bang Missouri liên quan vụ kiện về COVID-19.

Một cơ sở cách ly bệnh nhân COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 3.2022.

Thẩm phán Mỹ cáo buộc Bắc Kinh che giấu thông tin về COVID-19 và tích trữ thiết bị bảo hộ y tế vào giai đoạn đầu đại dịch – RT đưa tin.

Vụ kiện được bang Missouri khởi xướng từ tháng 4.2020, khi đại dịch COVID-19 đang lan rộng. Tổng chưởng lý bang này cáo buộc Trung Quốc cố tình giấu thông tin về sự lây lan của virus, khiến các nước phản ứng chậm trễ.

Bên cạnh đó, Bắc Kinh bị cáo buộc đã hạn chế xuất khẩu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), làm giá cả tăng vọt và gây ra tình trạng thiếu hụt toàn cầu.

COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba ở Missouri vào các năm 2020-2021, và các luật sư của bang khẳng định Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.

Ban đầu, vụ kiện bị bác bỏ vào năm 2022 theo Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền Nước ngoài (FSIA), vốn bảo vệ các chính phủ nước ngoài khỏi bị kiện tại Mỹ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm sau đó cho phép Missouri tiếp tục vụ kiện với cáo buộc cụ thể về việc tích trữ vật tư y tế.

Ngày 7.3, Thẩm phán Stephen N. Limbaugh tuyên bố Missouri đã đưa ra bằng chứng đủ thuyết phục về việc Trung Quốc “cố tình thao túng thị trường để tích trữ PPE”.

Tổng chưởng lý Missouri, Andrew Bailey, gọi đây là “chiến thắng lịch sử”, cam kết sẽ thu hồi toàn bộ số tiền 24 tỉ USD, thậm chí bằng cách tịch thu tài sản của Trung Quốc tại bang này, bao gồm cả đất nông nghiệp.

Phía Trung Quốc lập tức lên án phán quyết, gọi vụ kiện là “hoàn toàn vô căn cứ về pháp lý, thực tế và tiền lệ quốc tế”. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Pengyu tuyên bố Bắc Kinh sẽ có “biện pháp đáp trả tương xứng” nếu lợi ích của họ bị tổn hại.

Trước đó, Trung Quốc từng gọi vụ kiện này là “trò hề pháp lý” và khẳng định tòa án Mỹ không có thẩm quyền phán xét hành động của một quốc gia có chủ quyền.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới