Bí mật vụ phá hoại đường ống Nord Stream được một nghị sĩ Nghị viện châu Âu người Slovakia tiết lộ.

Đường ống Nord Stream đã bị phá hủy để Mỹ bán khí đốt cho châu Âu và sự thật về vụ phá hoại rúng động này đang bị che giấu, ông Lubos Blaha – thành viên Nghị viện châu Âu đến từ Slovakia – nêu trong cuộc phỏng vấn với TASS.
Ông cho biết, Washington đặt ra mục tiêu là giành được thị trường châu Âu cho khí tự nhiên hóa lỏng Mỹ. Tuy nhiên, trở ngại chính trong thực hiện mục tiêu này là khí đốt Nga rẻ hơn, dễ cung cấp hơn.
“Vậy nếu muốn bán khí đốt Mỹ cho các nước châu Âu, các vị nên làm gì? Điều cần làm là chặn tất cả nguồn khí đốt từ Nga. Trước hết, các vị cần thanh lý hoặc xóa bỏ Nord Stream. Họ đã làm điều đó” – ông nói.
Ông Lubos Blaha nói thêm: “Mọi người đều biết rằng chính người Mỹ đã làm điều đó nhưng trong địa chính trị đôi khi sự thật bị che giấu”.
Ông Blaha thông tin thêm, một tuyến đường ống dẫn khí khác đưa khí đốt Nga tới châu Âu là qua Ukraina. Tuy nhiên, Kiev đã dừng việc trung chuyển khí đốt Nga qua tuyến đường này.
Tuyến đường ống khả thi cuối cùng để đưa khí đốt Nga tới châu Âu là TurkStream. Tuy nhiên, ông Blaha cáo buộc Ukraina đang nỗ lực tổ chức các cuộc tấn công vào đường ống này và điều đó gây tổn hại cho châu Âu.
“Liên minh châu Âu là mô hình kinh tế dựa trên nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga. Vì việc này, chúng ta gặp những vấn đề rất lớn về khả năng cạnh tranh kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu.
Người Mỹ đang mua khí đốt với giá 18 USD. Chúng ta đang mua khí hóa lỏng từ Mỹ với giá 50 USD. Điều này hoàn toàn không bền vững và chúng ta sẽ suy thoái kinh tế” – nghị sĩ người Slovakia chỉ ra.
Ngày 27.9.2022, đơn vị vận hành đường ống Nord Stream đã báo cáo về thiệt hại chưa từng có xảy ra ngày 26.9 với 3 trong số 4 đường ống dẫn khí thuộc hệ thống Nord Stream và Nord Stream 2. Tới nay, các cuộc điều tra vẫn chưa thể xác định được thủ phạm vụ phá hoại. Hiện cũng không thể xác định được thời hạn khôi phục hoạt động của đường ống dẫn khí đốt nối giữa Nga và Đức, theo TASS.
T.P