Chính quyền Trump vừa sa thải quan chức giám sát điều tra những cáo buộc “tội ác chiến tranh” của Nga, thu hẹp các nỗ lực truy cứu trách nhiệm Moscow. Đây là một trong những động thái mới nhất giữa bối cảnh chính quyền Trump dừng hàng loạt nỗ lực chống lại Nga.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa giải tán lực lượng đặc nhiệm liên ngành của Mỹ được thành lập nhằm thu thập thông tin về các cáo buộc “tội ác chiến tranh” của Nga tại Ukraine, đồng thời sa thải điều phối viên đứng đầu nhóm này, theo thông tin từ The Washington Post, trích dẫn các nguồn giấu tên trong chính phủ Mỹ.
Ba cựu quan chức và quan chức Mỹ đã xác nhận rằng nhóm điều tra “tội ác chiến tranh” của Nga – vốn do một điều phối viên liên ngành đứng đầu – đã bị giải thể hoàn toàn. Hai trong số các nguồn tin nói thêm rằng, vị điều phối viên của nhóm đã bị sa thải dù theo luật, người này được trao quyền thu thập thông tin tình báo liên quan đến những cáo buộc hành vi tội phạm của Nga tại Ukraine.
Chức vụ “Điều phối viên Tội ác chiến tranh” được thành lập thông qua luật do Hạ nghị sĩ Jason Crow và cựu nghị sĩ Michael Waltz (hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời ông Trump) đồng bảo trợ. Chức vụ này thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) và được giao nhiệm vụ giám sát, điều tra và thúc đẩy truy cứu trách nhiệm hình sự với cái gọi là là các tội ác của Nga tại Ukraine.
Chính quyền Trump dừng hàng loạt nỗ lực chống lại Nga
Bên cạnh việc giải thể nhóm điều tra tội ác chiến tranh, chính quyền Trump còn thực hiện hàng loạt bước đi làm suy yếu các biện pháp trừng phạt và răn đe đối với Nga bao gồm.
- Rút khỏi nhóm công tác quốc tế do EU dẫn đầu – nhóm này được thành lập nhằm trừng phạt Nga vì vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc chiến Ukraine.
- Giảm mạnh quy mô hoạt động của nhóm “Trách nhiệm hình sự chiến tranh” thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.
- Hủy bỏ chương trình truy tìm và tịch thu tài sản của các tài phiệt Nga đang chịu lệnh trừng phạt.
- Một số cơ quan an ninh quốc gia Mỹ cũng ngừng phối hợp các hoạt động chống phá hoại, tuyên truyền sai lệch và tấn công mạng từ phía Nga.
Theo nhiều nhà quan sát, những động thái trên cho thấy Tổng thống Trump đang chìa “cành ô liu” đối với Moscow, thậm chí muốn hợp tác chiến lược với Nga để đạt được “hòa bình nhanh chóng” ở Ukraine.
Trước đó, nhiều nguồn tin từ Nhà Trắng cũng cho biết ông Trump mong muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga càng sớm càng tốt, kể cả khi Ukraine phải nhượng bộ đáng kể, như từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO hoặc công nhận quyền kiểm soát của Nga với một phần lãnh thổ Ukraine.
T.P