Sunday, May 18, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiChủ nghĩa phát xít mới đang “hồi sinh” ở châu Âu

Chủ nghĩa phát xít mới đang “hồi sinh” ở châu Âu

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 5/5 cảnh báo rằng chủ nghĩa phát xít mới đang gia tăng tại châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có những nỗ lực sâu rộng hơn để đối phó với xu hướng nguy hiểm này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.


Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi tờ Politico đưa tin rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan, Pháp, Đức và Anh đã từ chối lời mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tổ chức tại Kiev.

Sự kiện này được phía Ukraine quảng bá như một lễ tưởng niệm thay thế cho cuộc diễu hành truyền thống tại Moscow vào ngày 9/5, kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.

Trả lời câu hỏi liệu việc các lãnh đạo châu Âu từ chối tham dự có phản ánh sự thay đổi trong thái độ của châu Âu hiện đại đối với chủ nghĩa tân Quốc xã hay không, ông Peskov cho rằng điều này chưa thể coi là một “bước ngoặt”. Ông khẳng định: “Những biểu hiện của chủ nghĩa tân Quốc xã ở châu Âu là khá đáng kể”.

“Người dân châu Âu thừa hiểu điều đó và không ít người trong số họ có lý do chính đáng để lo sợ”, ông Peskov nói thêm. Ông nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít không nên bị xem như một sự kiện mang tính biểu tượng nhất thời, mà phải là một nỗ lực lâu dài, liên tục ở mọi tầng lớp trong xã hội.

Trước đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít mới ở châu Âu.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau thông tin từ Politico rằng Tổng thống Zelensky đã mời các quan chức cấp cao EU đến Kiev dự lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5. Trong khi đó, cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow dự kiến có sự tham dự của các lãnh đạo đến từ Brazil, Venezuela, Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Slovakia và một số quốc gia khác.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ban hành lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài ba ngày nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ đề xuất này, thay vào đó kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện kéo dài 30 ngày.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới