Việc Triều Tiên hạ thủy tàu khu trục Choe Hyon và phóng loạt tên lửa đạn đạo gần đây cho thấy chiến lược quân sự đa hướng của Bình Nhưỡng, kết hợp giữa răn đe chủ động và phô trương sức mạnh cứng.

Vào ngày 25/4/2025, Triều Tiên chính thức hạ thủy tàu khu trục Choe Hyon tại cảng Nampo. Chỉ hơn một tuần sau, vào sáng 8/5, nước này tiếp tục phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Theo giới quan sát, hai sự kiện này không đơn thuần là các hoạt động quân sự riêng lẻ, mà nằm trong chiến lược đồng bộ, có tính toán, thể hiện quyết tâm nâng cấp cả năng lực quân sự lẫn vị thế địa – chính trị theo cách của Bình Nhưỡng.
Choe Hyon là tàu khu trục đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay của Triều Tiên, với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, chiều dài hơn 140 mét, mang theo 74 ống phóng thẳng đứng (VLS). Cấu hình gồm 44 ống phía trước và 30 ống phía sau, cho thấy tham vọng tạo ra một nền tảng hỏa lực đa dạng, có khả năng tấn công đất liền, phòng không và phòng thủ tên lửa. Theo một số chuyên gia quân sự, hệ thống phóng thẳng đứng VLS là biểu tượng của bước nhảy công nghệ, vốn chỉ phổ biến ở các cường quốc hải quân như Mỹ, Nga và Trung Quốc.
So với tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ – hiện đại và là xương sống của Hạm đội 7, được trang bị từ 90 đến 96 ống phóng VLS – tàu Choe Hyon vẫn thua kém về số lượng và có thể là cả chất lượng. Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích chính trị quốc tế, Bình Nhưỡng đang muốn chứng minh rằng họ không chỉ là một quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo và hạt nhân, mà còn có thể vươn ra biển với sức mạnh đáng gờm.
Việc Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 8/5, chỉ vài ngày sau lễ hạ thủy tàu khu trục, là một minh chứng rõ ràng nữa cho chiến lược “vừa răn đe, vừa thử nghiệm” nhằm phát đi một thông điệp kép – vừa cảnh báo đối phương, vừa kiểm chứng sức mạnh mới.
Đáng chú ý, nhiều bằng chứng cho thấy Triều Tiên đang có những hợp tác công nghệ với Nga. Việc tàu Choe Hyon được trang bị hệ thống phòng không có cấu hình tương tự Pantsir-M của Nga khiến nhiều chuyên gia nhận định là biểu hiện cho thấy mối quan hệ quân sự giữa hai quốc gia đang bước vào giai đoạn thực chất hơn; và sự kết nối này có thể là đòn bẩy để cả hai cùng phá thế cô lập.
Nhưng mặt khác, hành động của Bình Nhưỡng đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ có thể sẽ đẩy nhanh các chương trình phòng thủ tên lửa và tăng cường hiện diện quân sự. Nguy cơ chạy đua vũ trang – dù không công khai – đang lớn dần. Theo một số chuyên gia quân sự, khi Triều Tiên đạt tới năng lực tác chiến hải quân đáng kể, cục diện Đông Bắc Á sẽ thay đổi không chỉ trên bản đồ, mà còn trong chiến lược đối phó của các cường quốc.
Theo một số học giả Đông Á, việc Triều Tiên hạ thủy tàu khu trục Choe Hyon và tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây là biểu hiện rõ ràng của chiến lược tăng cường sức mạnh quân sự và củng cố vị thế địa chính trị trong khu vực. Họ nhận định rằng những hành động này không chỉ nhằm mục đích răn đe các đối thủ truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, mà còn để khẳng định vai trò của Bình Nhưỡng trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng.
Ngoài ra, các học giả cũng lưu ý rằng việc Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 8/5 có thể nhằm mục đích thử nghiệm và hoàn thiện các loại vũ khí mới, cũng như gửi thông điệp răn đe tới các đối thủ trong khu vực. Họ cho rằng, việc kết hợp giữa khả năng tấn công từ biển và từ đất liền cho thấy Bình Nhưỡng đang hướng tới một chiến lược quân sự linh hoạt và khó lường hơn.
Thế giới có thể chỉ trích, nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng Triều Tiên biết cách làm cho mình không thể bị bỏ qua. Cả một hệ thống tuyên truyền có thể bịt mắt dư luận, nhưng những ống phóng tên lửa VLS và loạt tên lửa đạn đạo được phóng đi không phải là ảo ảnh. Dù nhiều hệ thống vũ khí của Triều Tiên còn gây tranh cãi về tính hiệu quả, thì thông điệp mà Bình Nhưỡng phát đi vẫn rất rõ ràng: “Tôi có thể bắn – và bắn từ mọi hướng”.
Trong bàn cờ chiến lược Đông Bắc Á, Bình Nhưỡng có thể không phải người chơi lớn nhất, nhưng chắc chắn là quân tốt có thể tạo ra đột biến nếu bị bỏ lơi. Và như thế, mỗi ống phóng tên lửa trên tàu khu trục Choe Hyon không chỉ là vũ khí, mà còn là con chữ của một thông điệp địa – chính trị mà thế giới buộc phải đọc thật kỹ, để mà…lo ngại.
Với các bước đi quân sự ngày càng quyết liệt, Triều Tiên không chỉ thách thức các đối thủ truyền thống mà còn đặt ra bài toán khó cho hòa bình khu vực. Nếu Bình Nhưỡng không tự kiềm chế, và nếu cộng đồng quốc tế không lên tiếng, chẳng ai dám chắc một lò lửa khốc liệt còn hơn cuộc chiến Ukraine hiện nay sẽ không xảy ra.
T.V