Tuesday, June 17, 2025
Trang chủQuân sựUkraine tung quân bài cuối cùng trong cuộc chiến với Nga

Ukraine tung quân bài cuối cùng trong cuộc chiến với Nga

Chuyên gia cho rằng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga như một biện pháp cuối cùng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Hãng tin RT (Nga) dẫn lời chuyên gia Sergey Poletaev nhận định sự gia tăng nhanh chóng các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga là dấu hiệu cho thấy Kiev đang cạn kiệt “quân bài” ở tiền tuyến và đang cố gắng duy trì sự ủng hộ của các nước phương Tây.

Nhà phân tích Poletaev đã đề cập đến một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine nhằm vào các sân bay ở 5 khu vực của Nga, bao gồm Siberia và Viễn Đông.

Truyền thông Ukraine đã ca ngợi các cuộc tấn công trong chiến dịch “Mạng nhện” là hành động “lịch sử”, đồng thời tuyên bố chiến dịch này gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng “hàng không chiến lược” của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công, nhưng tuyên bố 3 trong số 5 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, không gây ra thiệt hại hoặc thương vong.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 cuộc tấn công còn lại khiến máy bay bốc cháy, nhưng đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt. Nga cũng không xác nhận việc mất bất kỳ máy bay nào trong cuộc tấn công của Ukraine.

Ngoài ra, 2 cây cầu ở các vùng biên giới Nga giáp với Ukraine đã bị tấn công vào cuối tuần trước. Thiệt hại do một vụ nổ gây ra đã làm trật bánh một đoàn tàu chở khách, khiến 7 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương.

Ủy ban điều tra Nga xác nhận cả hai vụ việc đều là “các cuộc tấn công khủng bố” do Ukraine lên kế hoạch nhằm gây thương vong cho dân thường.

Các cuộc tấn công đã được tiến hành ngay trước vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6.

Các chuyên gia cho rằng đây có thể là tính toán của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm thể hiện sức mạnh, đồng thời giành thế chủ động trên bàn đàm phán với Nga.

Chuyên gia Poletaev cho biết Kiev “đã đưa những quân bài cuối cùng vào cuộc chơi”, khi bình luận về các hoạt động mà ông cho là “phá hoại chưa từng có của Ukraine”.

Theo ông Poletaev, “con đường đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra chậm chạp trong bối cảnh giao tranh”. Ông cho rằng các yêu cầu mà cả hai bên đưa ra tại các cuộc đàm phán chỉ đạt được khi Nga và Ukraine có khả năng thực thi chúng thông qua các biện pháp quân sự.

“Có vẻ như mỗi bên hiện tại đều tự tin rằng họ có thể thực thi các yêu cầu của mình theo cách này hay cách khác. Hoặc, về phía Ukraine, có lẽ họ đang cố tỏ ra như vậy. Nói chung, đây là các hoạt động mang tính biểu tượng của họ”, chuyên gia nói thêm.

Theo ông Poletaev, Ukraine và các nước Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Kiev đang nỗ lực hết sức để ngăn Mỹ rút lui, vì Tổng thống Donald Trump “có vẻ quyết tâm giảm sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột”.

“Cả Ukraine và EU đều đang thực sự kéo ông Trump trở lại để ông ấy không rút khỏi cuộc chiến”, chuyên gia nhận định, đồng thời cho biết chỉ những thay đổi lớn ở tiền tuyến mới có thể ảnh hưởng đến động lực của cuộc xung đột, trong bối cảnh Mỹ và EU vẫn chưa rõ ràng về kết quả xung đột.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới