Wednesday, July 9, 2025
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiCông nghiệp hỗ trợ Việt Nam quá yếu

Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam quá yếu

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), cho biết: “Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có khoảng 6.000 DN đang hoạt động, nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu linh kiện cho thị trường trong nước”.

Mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu lượng lớn linh kiện để phục vụ sản xuất.


Chia sẻ tại buổi ký kết thúc đẩy hợp tác phát triển công nghiệp hỗ trợ giữa Việt Nam – Nhật Bản sáng ngày 3/6, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương), cho biết, hiện nay, các doanh nghiệp Việt mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu linh kiện trong nước.

Theo ông Phú, đến cuối năm 2024, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam hiện có khoảng 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong các ngành then chốt như: dệt may, ô tô, da giày, cơ khí chế tạo, điện tử. Ngành công nghiệp hỗ trợ đã đóng góp phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam, giúp cho Việt Nam tăng trưởng xuất siêu từ 2 tỷ USD năm 2017 lên hơn 28 tỷ USD trong năm 2024.

Dù vậy, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng tỷ USD linh kiện từ nước ngoài để phục vụ sản xuất trong nước. Vì vậy, việc xây dựng năng lực cung ứng trong nước đang trở thành ưu tiên chiến lược.

Bà Dhamcharee Varaporn, Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan & Việt Nam, nhận định: “Năm 2025 sẽ là thời điểm bản lề buộc doanh nghiệp Việt phải tái cấu trúc, đẩy mạnh công nghệ và phát triển tư duy bền vững nhằm thích ứng với bối cảnh toàn cầu mới.”

Việt Nam đang ngày càng được công nhận là điểm đến chiến lược trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự chuyển dịch này phản ánh rõ vị thế ngày càng tăng của Việt Nam như một trung tâm sản xuất và đầu tư năng động tại khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam. Những thách thức do căng thẳng thương mại toàn cầu hiện nay, đặc biệt là mức thuế 46% mà Mỹ đã áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

“Đây là một trong những mức thuế cao nhất từng được áp dụng cho bất kỳ quốc gia nào và gây ra những ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Việt Nam. Thuế quan này có thể làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và làm suy giảm khả năng cạnh tranh của họ tại thị trường Hoa Kỳ, một thị trường vô cùng quan trọng”, bà nói.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt, bà Dhamcharee Varaporn vẫn tin tưởng con đường tăng trưởng của Việt Nam vẫn đầy tiềm năng và lạc quan nhờ vào nhiều yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn chiến lược vượt bậc khi triển khai các chính sách công nghiệp táo bạo, nổi bật là chiến lược quốc gia phát triển ngành công nghiệp bán dẫn trở thành trung tâm toàn cầu vào năm 2050. Tầm nhìn dài hạn này, được hỗ trợ bởi các chính sách đầu tư và ưu đãi có trọng tâm, tiếp tục thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, ngành sản xuất Việt Nam đang nhanh chóng tiếp cận với các công nghệ chuyển đổi số, tự động hóa và sản xuất thông minh. Những cải tiến này góp phần nâng cao năng suất và giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, giảm sự phụ thuộc vào chi phí lao động thấp và tăng cường khả năng chống chịu trước các biến động như thuế quan.

Thứ ba, mạng lưới thương mại đa dạng cùng việc Việt Nam tham gia tích cực vào nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) đã mở ra nhiều thị trường thay thế ngoài Hoa Kỳ. Cụ thể, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cũng đang mở rộng hoạt động sang châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Thứ tư, vẫn có hy vọng về các cuộc đối thoại ngoại giao và thương mại có thể dẫn đến các điều chỉnh, đặc biệt nếu Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ hoặc đạt được các thỏa thuận có lợi cho cả hai bên.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới