Lập trường của ông Trump khiến các thượng nghị sĩ Mỹ không thể thúc đẩy dự luật trừng phạt Nga.

Nỗ lực mới nhất tại Quốc hội Mỹ nhằm tăng cường trừng phạt Nga, do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham dẫn đầu, đã bị đình trệ do lập trường của cựu Tổng thống Donald Trump, theo RT.
Dự luật này được mô tả là nhằm “phá hủy” nền kinh tế Nga, với mức thuế 500% áp lên các quốc gia mua năng lượng, uranium và nguyên liệu thô từ Nga. Văn kiện nhận được sự ủng hộ của hơn 80 thượng nghị sĩ Mỹ, đủ để vượt qua quyền phủ quyết, song nhiều nhà lập pháp vẫn tỏ ra dè dặt trước khả năng đối đầu với ông Trump.
Ông Trump cho biết chưa xem xét dự luật và chỉ cân nhắc trừng phạt Nga “vào thời điểm thích hợp”. Lập trường này đã khiến tiến trình thông qua dự luật trong tháng 6 bị đình lại, dù trước đó ông Graham dự kiến thúc đẩy văn kiện trước thềm hội nghị G7 diễn ra từ ngày 15-17.6 tại Canada.
Trên mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ Graham khẳng định đã “phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng ngay từ đầu”, đồng thời nhấn mạnh dự luật nhằm cung cấp thêm công cụ cho ông Trump trong chính sách đối với Nga. Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal, đồng bảo trợ dự luật, cho biết cả hai đang tiếp tục điều chỉnh nội dung nhằm khiến văn kiện “phù hợp hơn” với quan điểm của Nhà Trắng.
Phát biểu với báo chí, ông Trump cho biết ông có “thời hạn trong đầu” để quyết định hành động nếu thấy không thể đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mátxcơva và Kiev. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng áp đặt trừng phạt đối với cả Nga và Ukraina.
Ông Trump nhấn mạnh rằng dự luật trừng phạt Nga tại Thượng viện sẽ “được ông định hướng”, nhưng cũng gợi ý rằng có thể nên để Nga và Ukraina “tiếp tục xung đột một thời gian” trước khi “tách họ ra”. Ông đồng thời bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraina nhằm vào máy bay ném bom chiến lược mang khả năng hạt nhân của Nga, cho rằng điều này làm tăng nguy cơ leo thang khi tạo cớ cho Mátxcơva đáp trả.
Phía Nga cáo buộc Kiev gia tăng tấn công nhằm làm suy yếu các cuộc đàm phán hòa bình có sự hậu thuẫn của Mỹ. Mátxcơva cũng cho rằng ông Trump đang nhận được thông tin “bị sàng lọc” từ những người thúc đẩy chính sách ủng hộ Ukraina tại Washington.
T.P