Wednesday, July 16, 2025
Trang chủNhìn ra thế giớiThành phố giàu có nhất thế giới: 66 tỷ phú, hơn 800...

Thành phố giàu có nhất thế giới: 66 tỷ phú, hơn 800 người sở hữu trên 100 triệu USD

Với gần 400.000 triệu phú và hơn 3.000 tỷ USD tổng tài sản cá nhân, New York tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm tài chính số một thế giới, vượt xa nhiều nền kinh tế G20 về tổng tài sản tư nhân.

New York, biểu tượng của sự phồn vinh và năng động của nền kinh tế Mỹ, vừa được công bố là thành phố giàu có nhất hành tinh năm 2025, theo Báo cáo “Các Thành phố Giàu có nhất Thế giới” do Henley & Partners phối hợp cùng công ty tình báo tài sản toàn cầu New World Wealth thực hiện. Đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố này giữ vững ngôi đầu.

Theo báo cáo, New York hiện có khoảng 384.500 triệu phú, 818 cá nhân sở hữu tài sản trên 100 triệu USD (centimillionaire) và 66 tỷ phú. Tổng tài sản cá nhân của cư dân thành phố này được ước tính vượt ngưỡng 3.000 tỷ USD, một con số vượt qua cả GDP của nhiều quốc gia phát triển như Pháp, Anh hay Canada. Riêng khu vực Manhattan đã là nơi tập trung tài sản tư nhân lớn nhất thế giới.

Sự thống trị của New York không chỉ thể hiện qua số lượng cá nhân siêu giàu, mà còn ở vai trò trung tâm tài chính toàn cầu, nơi quy tụ các định chế tài chính lớn, sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu và hệ sinh thái pháp lý, công nghệ và đầu tư bậc nhất.

Bên cạnh New York, Mỹ còn có tới 11 thành phố lọt vào top 50 thành phố giàu nhất thế giới.

Đứng thứ hai sau New York là khu vực Vịnh San Francisco (bao gồm San Francisco và Thung lũng Silicon) với 342.400 triệu phú. Dù có ít triệu phú hơn New York, nhưng vùng Vịnh lại vượt trội về số lượng tỷ phú với tổng cộng 82 người, phần lớn trong số đó đến từ lĩnh vực công nghệ như Tesla, Meta, Google hay Nvidia.

Henley & Partners cũng cho biết trong vòng 10 năm qua, số lượng triệu phú tại khu vực Vịnh đã tăng tới 98%, biến nơi đây trở thành “lò luyện tài sản” hiệu quả nhất nhờ tốc độ đổi mới công nghệ, dòng vốn đầu tư mạo hiểm và mô hình sở hữu cổ phần tại các startup tăng trưởng nhanh.

Ngoài hai đại diện dẫn đầu đến từ Mỹ, danh sách các thành phố giàu nhất thế giới còn chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các trung tâm tài chính châu Á. Tokyo xếp thứ ba, tiếp theo là Singapore (thứ tư) và Hong Kong (thứ tám). Sự hiện diện đông đảo này phản ánh vai trò ngày càng lớn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Singapore đặc biệt nổi bật trong vài năm trở lại đây, khi thu hút được dòng vốn và các cá nhân siêu giàu nhờ chính sách thuế thuận lợi, môi trường pháp lý ổn định và cơ hội tiếp cận thị trường khu vực. Trong khi đó, Tokyo vẫn giữ vai trò truyền thống là trung tâm tài chính lớn của Đông Bắc Á, bất chấp nền kinh tế Nhật Bản đang đối mặt với nhiều thách thức tăng trưởng dài hạn.

Theo ông Juerg Steffen, CEO của Henley & Partners, 10 thành phố đứng đầu danh sách đều nằm ở các quốc gia có triển khai chương trình cư trú thông qua đầu tư (Investment Migration Programs). Các chính sách này mở ra con đường trực tiếp cho các cá nhân giàu có, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế được tiếp cận với hạ tầng tài chính, môi trường pháp lý ổn định và mạng lưới cơ hội toàn cầu.

“Điểm chung của những trung tâm đô thị này là nền tảng pháp lý vững chắc, cơ sở hạ tầng tài chính hiện đại, và quan trọng nhất là chính sách nhập cư đầu tư hấp dẫn đối với nhân tài và dòng vốn”, ông Steffen nhận định.

Tính đến tháng 4/2025, hơn 80% cá nhân có tài sản trên 30 triệu USD đang sống tại các thành phố trong danh sách trên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược tài sản gắn với vị trí địa lý, không chỉ vì thuế hay pháp luật, mà còn để tận dụng mạng lưới tài chính, đầu tư sẵn có.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới