Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo việc cung cấp vũ khí ồ ạt có thể gây ra tình trạng buôn lậu vũ khí ở Ukraina và cả các nước cam kết viện trợ.

Ngày 2.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga sẽ coi bất kỳ quốc gia châu Âu nào viện trợ quân sự cho Ukraina là thế lực đứng sau âm mưu tạo ra một “cuộc chiến hỗn hợp” nhằm đối đầu với Mátxcơva.
Bà Zakharova khẳng định, phương Tây “không kiểm soát được việc cung cấp vũ khí” và cũng không ý thức được những hệ quả khôn lường mà hành động này mang lại, đặc biệt là trong giai đoạn sau của cuộc xung đột.
Một trong những vấn đề dễ thấy nhất mà bà Zakharova chỉ ra đó là khả năng rò rỉ vũ khí được cung cấp.
Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý, việc thiếu một cơ chế kiểm kê và kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến tình trạng buôn bán vũ khí bất hợp pháp, bao gồm cả trên lãnh thổ Ukraina và chính những quốc gia gửi viện trợ.
Không lâu trước đó, Tổ chức Quan sát Á-Âu (Eurasia Observatory/EAS-Obs) cũng đã công bố một bản báo cáo để phản ánh về tình trạng này.
Theo báo cáo, các loại khí tài do phương Tây viện trợ đang được lưu trữ trong nhiều kho trên khắp Ukraina sẽ trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm một khi chiến sự chấm dứt.
Khi đó, tình trạng thiết quân luật nhiều khả năng sẽ được dỡ bỏ, kéo theo sự suy giảm năng lực và quyền hạn của nhà nước trong việc kiểm soát đời sống dân sự.
Các đối tượng sẽ tận dụng khoảng thời gian lỏng lẻo này để đột nhập vào các kho vũ khí và tuồn những thứ đánh cắp được qua các nước lân cận, thậm chí là toàn thế giới.
Trở lại với phát ngôn hôm 2.7, bà Zakharova cũng đặt câu hỏi về sự chân thành của các tuyên bố về sáng kiến hòa bình từ NATO và các nước Liên minh châu Âu (EU).
Theo bà Zakharova, thuật ngữ “hòa bình” dường như không trở thành một phần của chương trình nghị sự chung trong các cuộc thảo luận của những diễn đàn quốc tế như 2 khối nói trên.
Những phát biểu của bà Zakharova đưa ra chỉ khoảng 1 tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans công bố thêm gói viện trợ quân sự trị giá 175 triệu euro (206 triệu USD) cho Ukraina, bao gồm hệ thống radar và máy bay không người lái (UAV)
Ông Brekelmans cho biết thêm, Hà Lan cũng đã ký một bản hợp đồng mới với Ukraina nhằm hỗ trợ sản xuất 600.000 UAV.
Tháng trước, Đại biện lâm thời của Ba Lan tại Ukraina, ông Piotr Lukasiewicz, cho biết Warsaw đang lên kế hoạch chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô, sắp bị loại biên, cho Kiev.
Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng, ông Lukasiewicz cho rằng, “việc chuyển giao cho Ukraina là hoàn toàn có thể”, đồng thời tiết lộ số tiêm kích MiG-29 này sẽ được thay thế bằng F-16 do Mỹ sản xuất.
Chưa dừng lại ở đó, Ba Lan cũng đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự lần thứ 47 cho Ukraina, với tổng trị giá 200 triệu euro.
T.P