Sunday, July 20, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnNATO phản ứng việc Mỹ đóng băng một phần viện trợ vũ...

NATO phản ứng việc Mỹ đóng băng một phần viện trợ vũ khí cho Ukraine

NATO và Ukraine đồng loạt lên tiếng sau khi Mỹ xác nhận đóng băng một phần viện trợ quân sự cho Kiev.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 2/7 cho biết ông hiểu mong muốn của chính quyền Mỹ trong việc ưu tiên lợi ích của riêng mình, nhưng vẫn kêu gọi tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Trong ngắn hạn, Ukraine không thể thiếu tất cả sự hỗ trợ mà họ có thể nhận được, đặc biệt là về đạn dược và hệ thống phòng không”, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói.

Ông Rutte nhắc lại rằng tại hội nghị thượng đỉnh NATO tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một cuộc gặp và thảo luận rất tốt đẹp, đặc biệt tập trung vào các hệ thống phòng không.

“Tôi hiểu Mỹ phải chăm lo cho kho dự trữ của mình. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần cho phép một mức độ linh hoạt nhất định ở đây”, Tổng thư ký NATO nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các nước châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho Ukraine, “nhưng chúng tôi không thể thiếu sự hỗ trợ thực tế từ Mỹ”.

“Điều này cũng phục vụ lợi ích của Mỹ, để Ukraine không thua trong cuộc chiến này. Một châu Âu an toàn cũng có nghĩa là một nước Mỹ an toàn. Tất cả điều này hoàn toàn có mối liên hệ với nhau”, ông Rutte lập luận.

Bình luận được đưa ra sau khi Mỹ xác nhận tạm dừng một phần hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Lầu Năm Góc cần “đảm bảo rằng Mỹ có năng lực phòng thủ chiến lược cần thiết để thể hiện sức mạnh”, đồng thời nói thêm rằng đây là điều mà Washington và các đồng minh NATO mong muốn.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có đủ tên lửa Patriot và chúng ta có đủ hệ thống phòng không và tất cả những thứ chúng ta cần để đảm bảo thành công của chính chúng ta trên chiến trường”, Đại sứ Mỹ tuyên bố.

Các nguồn tin của Wall Street Journal tại Nhà Trắng và quốc hội Mỹ cho biết quyết định đình chỉ viện trợ này cũng áp dụng đối với các loại vũ khí đã có trong kho trung chuyển ở Ba Lan.

Các lô hàng viện trợ bị tạm ngừng ở Ba Lan bao gồm hơn 20 tên lửa Patriot PAC-3, hơn 20 tổ hợp phòng không Stinger, tên lửa không đối đất Hellfire và hơn 90 tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM.

Lầu Năm Góc nêu rõ, điều này không có nghĩa là hoàn toàn dừng viện trợ cho Ukraine. Thay vào đó, họ đã đưa ra các phương án tiếp tục hỗ trợ quân sự phù hợp với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Về phía Ukraine, Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc đình chỉ hoặc điều chỉnh lịch trình giao viện trợ quân sự của Mỹ. Kiev cũng đã yêu cầu một cuộc điện đàm với các đối tác Mỹ.

“Phía Ukraine đã ghi nhận các báo cáo liên quan đến sự chậm trễ trong việc giao một số thành phần của các gói viện trợ quốc phòng mà Mỹ đã phân bổ trước đó, và đang làm rõ các tình trạng thực tế hiện tại của những lô hàng này”, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng lưu ý rằng việc duy trì sự ổn định, liên tục và minh bạch trong việc cung cấp các hỗ trợ quốc phòng đã được thống nhất, đặc biệt trong lĩnh vực tăng cường phòng không, là cực kỳ quan trọng đối với Ukraine. Đồng thời, Ukraine bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới