Ngày 4.7, Mỹ bắt đầu gửi thư thông báo thuế quan cho các nước với các mức thuế tiềm năng là 20%, 25% và 30%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3.7 cho biết Washington sẽ bắt đầu gửi thư cho các quốc gia từ ngày 4.7, thông báo cụ thể mức thuế mà họ sẽ phải chịu khi xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ.
Đây được xem là sự thay đổi đáng kể so với các cam kết trước đó về việc đàm phán hàng loạt các thỏa thuận song phương riêng biệt.
Phát biểu trước khi lên đường tới bang Iowa, ông Trump cho biết việc đàm phán với hơn 170 quốc gia là điều quá phức tạp, và vì vậy, Mỹ sẽ lựa chọn phương án gửi thư cho 10 nước mỗi lần, nêu rõ mức thuế áp dụng, dao động từ 20% đến 30%.
“Chúng ta có hơn 170 quốc gia, làm sao có thể ký được từng ấy thỏa thuận? Nó phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng” – ông Trump nói.
Dù vậy, Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng ký kết thêm một vài thỏa thuận chi tiết với các đối tác sau khi đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam hôm 2.7. Tuy nhiên, đối với phần lớn các quốc gia còn lại, ông cho rằng việc thông báo trực tiếp mức thuế cụ thể là giải pháp khả thi hơn thay vì đàm phán kéo dài.
T.P