Sunday, July 13, 2025
Trang chủBiển nóngSự kiệnUkraine hứng chịu thiệt hại do đợt không kích dữ dội của...

Ukraine hứng chịu thiệt hại do đợt không kích dữ dội của Nga

Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev của Ukraine trong trận tập kích quy mô lớn vào sáng 4/7.

Giới chức Kiev xác nhận, Nga đã tập kích quy mô lớn vào thủ đô của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng 4/7.

Trận tập kích của Nga khiến ít nhất 14 người bị thương, phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt, đốt cháy các tòa nhà và ô tô trên khắp Kiev.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi hệ thống phòng không của thủ đô tấn công các mục tiêu đang bay đến.

Các quan chức Ukraine xác nhận, một số cơ sở hạ tầng và tòa nhà ở nhiều quận đã bị tấn công trong các đợt không kích liên tiếp.

Đơn vị điều hành đường sắt nhà nước Ukrzaliznytsia của Ukraine, hãng vận tải lớn nhất của nước này, cho biết cuộc tấn công vào Kiev đã làm hư hại cơ sở hạ tầng đường sắt trong thành phố, chuyển hướng một số chuyến tàu chở khách và gây ra sự chậm trễ.

Các nhân chứng của hãng tin Reuters đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và hỏa lực liên tục ở Kiev khi các đơn vị phòng không Ukraine bắn hạ máy bay không người lái.

Hơn 8 giờ sau khi cảnh báo không kích được đưa ra và ngay trước khi chúng được hủy bỏ vào lúc 5h hôm nay, Thị trưởng Klitschko cho biết 12 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.

Thị trưởng Klitschko xác nhận thiệt hại được ghi nhận tại 6 trong số 10 quận của Kiev ở cả hai bên bờ sông Dnipro, chia đôi thành phố và các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã đốt cháy một cơ sở y tế ở quận Holosiivskyi.

Trong khi đó, nhiều video được chia sẻ trên mạng xã hội Ukraine dường như cho thấy hậu quả của các cuộc không kích, với nhiều đám cháy bùng phát khắp thành phố.

Đây là cuộc tấn công mới nhất trong một loạt cuộc không kích của Nga vào Kiev trong những tuần gần đây.

Moscow liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, nhưng khẳng định các cuộc không kích này không nhắm vào dân thường. Nga cũng đổ lỗi cho Ukraine vì đã đặt hệ thống phòng không ở những khu vực đông dân cư.

Vào ngày 17/6, Nga đã phát động một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào Kiev kể từ đầu cuộc xung đột, khiến 28 người thiệt mạng và làm bị thương 134 người khác. Chưa đầy một tuần sau, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tự sát của Nga đã tấn công thành phố Kiev trong một cuộc tấn công hàng loạt khác.

Các quan chức Ukraine cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm làm suy yếu hệ thống phòng không và gây sức ép với Kiev.

Đợt không kích mới nhất của Nga diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump được cho là đã hối thúc Nga chấm dứt các hoạt động giao tranh ở Ukraine “càng sớm càng tốt”. Đổi lại, ông Putin tái khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán, nhưng cũng tuyên bố Nga sẽ không lùi bước cho đến khi “những nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột được giải quyết.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công leo thang của Nga và nhu cầu cấp thiết về đạn dược phòng không của Ukraine, Mỹ đã quyết định dừng chuyển các lô tên lửa Patriot và các loại vũ khí khác cho Ukraine, với lý do cần phải tăng cường kho dự trữ của Washington.

T.H

RELATED ARTICLES

Tin mới