Tổng thống Trump chính thức ra mắt chương trình “thẻ vàng” cho phép giới siêu giàu chi 1 triệu USD để đổi lấy quyền định cư Mỹ trong thời gian kỉ lục.

Chiều 10.12, Tổng thống Donald Trump đã chính thức khởi động chương trình thị thực mới mang tên “Trump Gold Card” tại một sự kiện bàn tròn ở Nhà Trắng. Đây là một lộ trình nhập cư mới đầy tham vọng, cho phép những người nước ngoài giàu có chi trả 1 triệu USD để được xét duyệt hồ sơ cấp tốc, hoặc các công ty có thể chi 2 triệu USD để bảo lãnh cho một lao động nước ngoài mà họ muốn đưa vào Mỹ.
Ngay sau tuyên bố của Tổng thống, trang web chính thức của chương trình là trumpcard.gov đã đi vào hoạt động, hứa hẹn mang lại quyền cư trú tại Mỹ trong thời gian nhanh chưa từng có cho các ứng viên đủ điều kiện tài chính.
Theo thông tin được công bố trên cổng thông tin này, quy trình để sở hữu tấm “thẻ vàng” bao gồm một khoản phí xử lý hồ sơ trị giá 15.000 USD nộp cho Bộ An ninh Nội địa (DHS). Sau khi vượt qua vòng kiểm tra lý lịch an ninh, ứng viên sẽ phải nộp thêm khoản “đóng góp” trị giá 1 triệu USD để hoàn tất thủ tục.
Đổi lại, những người nộp đơn thành công sẽ nhận được quy chế thường trú nhân hợp pháp dưới dạng thị thực EB-1 hoặc EB-2, vốn là các loại thị thực dựa trên việc làm thường dành cho những cá nhân có khả năng phi thường hoặc vượt trội. Chính quyền cam kết rằng sau khi hồ sơ được nộp đầy đủ, quá trình xét duyệt sẽ chỉ mất vài tuần, bao gồm cả một buổi phỏng vấn bắt buộc.
Trang web của chương trình còn hé lộ về một cấp độ cao hơn sắp ra mắt mang tên “Trump Platinum Card”. Với mức đóng góp lên tới 5 triệu USD cùng phí xử lý hồ sơ tương tự, chính quyền hứa hẹn rằng các ứng viên đủ điều kiện sẽ được phép lưu trú tại Mỹ lên đến 270 ngày mà không phải chịu thuế thu nhập đối với các khoản tiền kiếm được bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Mặc dù chưa công bố ngày mở bán chính thức cho hạng thẻ bạch kim này, trang web đã bắt đầu mời các công dân nước ngoài đăng ký tên vào danh sách chờ.
Động thái này là một phần trong nỗ lực cải tổ nhập cư rộng lớn hơn của ông Trump, được hiện thực hóa từ sắc lệnh hành pháp ký vào tháng 9 vừa qua.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình này thực chất là một sự sửa đổi của chương trình thị thực đầu tư EB-5 trước đây. Ông Lutnick từng lập luận thay vì quy trình thẻ xanh truyền thống mà ông cho là buộc đất nước phải nhận những người ở nhóm dưới, nước Mỹ giờ đây sẽ chỉ tập trung thu hút những cá nhân xuất sắc ở tầng lớp thượng lưu.
Chính quyền kỳ vọng sáng kiến này có thể huy động được tới 1.000 tỉ USD để giúp trả nợ công quốc gia.
T.P