Wednesday, December 17, 2025
Trang chủKinh tế - Văn hóa - Xã hộiChia chác trong vụ nhận hối lộ ở Cục An toàn thực...

Chia chác trong vụ nhận hối lộ ở Cục An toàn thực phẩm

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và nhiều cán bộ cấp dưới nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng từ cá nhân, doanh nghiệp.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ gần 44 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an, vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 55 bị can trong vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Trong số bị can có 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc tội danh “Nhận hối lộ”.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ tháng 7.2018 đến tháng 9.2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bị can Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng.

Đồng thời, bị can Nga yêu cầu Trần Thị Thu Liễu – Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân để đưa cho Nga, ít nhất 2 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Kết luận điều tra cáo buộc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên đơn vị này đã nhận tổng số tiền hơn 12,7 tỉ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cá nhân bị can Trần Việt Nga đã hưởng lợi hơn 8 tỉ đồng.

Trong khi đó, giai đoạn từ tháng 9.2022 đến tháng 12.2023, bị can Nguyễn Hùng Long – cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (giai đoạn 2006-2025) được bị can Nguyễn Thanh Phong phân công phụ trách Trung tâm Ứng dụng và đào tạo An toàn thực phẩm (Trung tâm), trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Theo chủ trương của Nguyễn Thanh Phong, đối với những hồ sơ do Nguyễn Hùng Long ký cấp giấy phép, nhận từ các cá nhân đưa tiền thì sẽ chia từ 1,5 – 2 triệu đồng/bộ hồ sơ.

Do đó, từ tháng 9.2022 đến tháng 12.2023, Nguyễn Hùng Long đã được Đinh Quang Minh – Giám đốc Trung tâm và Lê Hoàng – Trưởng phòng Quản lý sản phẩm chia tổng số tiền 8,5 tỉ đồng.

Bị can Long còn nhận số tiền 190 triệu đồng trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Công ty MediPhar và Công ty MediUSA.

Với bị can Đỗ Hữu Tuấn – cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 9.2025) được phân công ký giấy tiếp nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu.

Từ chủ trương của Nguyễn Thanh Phong, bị can Tuấn đã đồng ý để Phạm Văn Hinh – Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, sau này là Lê Hoàng, để chỉ đạo các chuyên viên nhận tiền của các cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy tiếp nhận, sau đó chia lại tiền cho lãnh đạo phòng, lãnh đạo cục theo cơ chế chung.

Trong vụ án, Đỗ Hữu Tuấn bị cáo buộc hưởng lợi hơn 4,3 tỉ đồng (nhận từ Phạm Văn Hinh hơn 2,3 tỉ đồng, nhận từ Lê Hoàng 2 tỉ đồng). Quá trình điều tra, bị can Đỗ Hữu Tuấn đã nộp lại 3,3 tỉ đồng.

Người hưởng lợi nhiều nhất là bị can Nguyễn Thanh Phong, theo cáo buộc của cơ quan điều tra. Người này hưởng lợi gần 44 tỉ đồng và được xác định chủ mưu, cầm đầu.

Kết luận điều tra cho rằng, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo và thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới