Ukraina tuyên bố phá hủy tàu ngầm Nga ở Biển Đen khiến con tàu gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn, trong khi Nga phủ nhận.

Ngày 15.12, Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) ngày cho biết, đã tấn công thành công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk, bên bờ Biển Đen, bằng các thiết bị không người lái (drone) hoạt động dưới nước. Theo tuyên bố của SBU, vụ nổ đã gây “thiệt hại nghiêm trọng”, khiến con tàu “gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn”.
Trong thông cáo phát đi ngày 15.12, SBU khẳng định, đây là lần đầu tiên Ukraina tiến hành một cuộc tấn công kiểu này, sử dụng drone dưới nước mang tên “Sub Sea Baby”. Video do phía Ukraina công bố cho thấy, một vụ nổ lớn xảy ra trong khu vực cảng, tạo ra cột nước và lửa bốc cao.
“Do hậu quả của vụ nổ, tàu ngầm đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn khả năng tác chiến” – SBU nhấn mạnh. Tuy nhiên, tuyên bố này hiện chưa thể được các nguồn độc lập xác minh.
Phía Nga thừa nhận có một cuộc tấn công từ Ukraina, song bác bỏ hoàn toàn thông tin về việc tàu ngầm bị đánh trúng hay phá hủy. Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời ông Alexei Rulev – người đứng đầu bộ phận báo chí Hạm đội Biển Đen – cho biết, nỗ lực “phá hoại bằng phương tiện không người lái dưới nước” của Ukraina đã thất bại.
“Đối phương không đạt được mục tiêu. Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào bị hư hại” – ông Rulev nói, đồng thời phủ nhận các thông tin cho rằng một tàu ngầm Nga đã bị phá hủy tại căn cứ hải quân Novorossiysk.
Theo SBU, mục tiêu của cuộc tấn công là một tàu ngầm lớp Kilo – dòng tàu ngầm diesel-điện được Nga sử dụng để phóng tên lửa hành trình Kalibr.
Mỗi tàu loại này có khả năng phóng cùng lúc tới 4 tên lửa, và Kalibr đã được Nga sử dụng nhiều lần trong xung đột để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraina.
Cơ quan an ninh Ukraina mô tả tàu ngầm lớp Kilo là “Hố đen” của đại dương, do thiết kế vỏ giúp hấp thụ âm thanh, khiến chúng rất khó bị sonar phát hiện.
Theo ước tính của SBU, một tàu ngầm loại này có giá khoảng 400 triệu USD. Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đang hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận linh kiện công nghệ cao của Nga, chi phí để đóng mới một tàu tương tự hiện có thể tăng lên tới 500 triệu USD.
SBU cũng cho hay, con tàu bị tấn công đã buộc phải neo đậu tại Novorossiysk thay vì căn cứ truyền thống ở Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea. Trước đó, các chiến dịch bằng drone mặt biển của Ukraina được cho là đã khiến Nga phải rút nhiều tàu chiến và tàu ngầm khỏi Sevastopol để tránh rủi ro.
Nếu thông tin của Ukraina được xác thực, đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong xung đột hải quân hiện đại, cho thấy các phương tiện không người lái dưới nước có thể trở thành mối đe dọa thực sự đối với những khí tài đắt giá và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Đồng thời, sự kiện này cũng phản ánh nỗ lực ngày càng lớn của Ukraina trong việc tận dụng công nghệ bất đối xứng để bù đắp cho hạn chế về lực lượng và hỏa lực so với Nga.
T.P