Ba Lan tăng sản lượng mìn gấp 25 lần nhưng khẳng định không có kế hoạch rải mìn ở biên giới với Nga sau khi rút khỏi Công ước Ottawa.

Ba Lan không có kế hoạch rải mìn dọc biên giới với Nga; hành động như vậy chỉ có thể được thực hiện trong trường hợp có mối đe dọa cận kề về một cuộc xung đột vũ trang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk khẳng định trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Zet.
“Ba Lan đang chuẩn bị các khu vực để rải mìn biên giới nhưng việc rải mìn thực tế chỉ có thể xảy ra trong trường hợp có mối đe dọa chiến tranh ngay lập tức” – ông Tomczyk trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình về việc liệu Ba Lan có nên rải mìn ở biên giới với Nga hay không. Ba Lan có biên giới chung với vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.
Quan chức quốc phòng Ba Lan cho biết, cách tiếp cận này nằm trong chương trình “Lá chắn phía Đông” nhằm xây dựng một tuyến công sự phòng thủ dọc biên giới phía đông của Ba Lan.
Chương trình “Lá chắn phía Đông”, được Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk công bố tháng 5.2024, dự kiến xây dựng một tuyến phòng thủ trên biên giới với Nga, Belarus và Ukraina vào năm 2028. Chương trình này bao gồm việc đào hào, rải mìn, lắp đặt các thiết bị chống tăng, cũng như tạo ra một hệ thống giám sát chủ động.
Thứ trưởng Tomczyk cũng nhấn mạnh, theo ông, rải mìn vẫn là “một trong những yếu tố răn đe hiệu quả nhất”. Ông cũng ca ngợi hệ thống rải mìn tự động tốc độ cao Baobab do Ba Lan sản xuất, được trang bị bệ gắn trên xe tải có thể bảo vệ lãnh thổ chỉ trong vài phút thay vì vài ngày. “Chúng tôi có thể rải mìn ở bất kỳ biên giới nào trong vòng 48 giờ” – ông nói.
Ông cũng cho biết, Warsaw sẽ tăng sản lượng mìn chống tăng sản xuất tại nhà máy BELMA ở Bydgoszcz, nhà sản xuất mìn chống tăng duy nhất của Ba Lan, lên gấp 25 lần, tức 1,2 triệu đơn vị mỗi năm.
Ngày 20.2, Ba Lan chính thức rút khỏi Công ước Ottawa (Công ước cấm mìn chống bộ binh), cấm sản xuất, sử dụng và dự trữ mìn chống bộ binh. Warsaw dự định nối lại việc sản xuất mìn sau thời điểm này.
Quyết định này được đưa ra sau tuyên bố tháng 3.2025 của Ba Lan, cùng với các nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania) và Phần Lan, về việc rút khỏi Công ước Ottawa.
Công ước Ottawa có hiệu lực từ năm 1999, được 164 quốc gia phê chuẩn. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, mìn chống bộ binh gây thương vong đáng kể cho dân thường và vẫn là mối đe dọa dai dẳng rất lâu sau khi xung đột kết thúc.
Cũng trong cuộc phỏng vấn ngày 16.1, Thứ trưởng Cezary Tomczyk cho biết, Ba Lan sẽ hoàn tất việc xây dựng hệ thống chống máy bay không người lái trên biên giới phía đông trong vòng 2 năm.
“Dự án San và lá chắn chống máy bay không người lái của Ba Lan trong khuôn khổ “Lá chắn phía Đông” sẽ đạt được khả năng hoạt động ban đầu trong vòng 6 tháng. Toàn bộ hệ thống sẽ cần 24 tháng để hoàn tất” – ông nói.
Theo ông, Warsaw sẽ trình bày dự án lá chắn chống máy bay không người lái San trong những tuần tới. Ông Tomczyk gọi đây là chương trình lớn nhất và tiên tiến nhất ở châu Âu.
T.P