Tuesday, April 23, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTRUNG QUỐC: PLA ĐẶT MỤC TIÊU 1.000 KM CHO CÁC CHIẾN DỊCH...

TRUNG QUỐC: PLA ĐẶT MỤC TIÊU 1.000 KM CHO CÁC CHIẾN DỊCH KHÔNG QUÂN

Tờ “Bưu điện Nam Hoa
buổi sáng” cuối tuần qua dẫn một báo cáo của Viện “Project 2049” (Mỹ) cho rằng
quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang đặt mục tiêu đến cuối năm nay
có thể tiến hành những chiến dịch không quân trong phạm vi 1.000 km cách các
biên giới Trung Quốc và đến năm 2030 sẽ mở rộng được phạm vi đó lên 3.000 km.

Viện “Project 2049” là
một tổ chức nghiên cứu tư vấn, đứng đầu là Randall Schiver, cựu Phó Trợ lý
Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Geogre Bush. Viện này trích dẫn một đánh
giá chi tiết của Đài Loan cho biết PLA vẫn chưa đạt được mục tiêu 1.000 km
trên. Ngoài ra, trong nghiên cứu của “Project 2049” về sự phát triển của PLA
đến năm 2049 (mốc tròn 100 năm thành lập CHDCND Trung Hoa), Bắc Kinh cũng đang
phát triển nhanh chóng sức mạnh không gian vũ trụ để chống lại những mối đe dọa
tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Theo Viện “Project
2049”, Quân đoàn pháo binh số 2 (thuộc lực lượng không quân có các tên lửa đạn
đạo thông thường lẫn các tên lửa hành trình bệ phóng trên mặt đất) là bộ phận
trung tâm trong chiến lược quân sự và chính trị của Bắc Kinh. Độ chính xác và
sát thương ngày càng tăng của các tên lửa trên đã nhanh chóng trở thành một nền
tảng cho khả năng tham chiến của PLA.

Báo cáo của Viện
“Project 2049” nhấn mạnh rằng trong 5-10 năm tới, vũ khí hùng mạnh nhất của
Quân đoàn pháo binh số 2 sẽ là các tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong-21
(DF-21). Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông thường lẫn hạt nhân, DF-21C
có thể mang một đầu đạn nặng 2.000 kg đạt tầm bắn tối thiểu 1.700 km với độ sai
lệch chưa đầy 50 mét. Báo cáo trên nhận xét: “Hệ thống có thể dùng cho những
cuộc tấn công thông thường từ phía Đông và Đông Bắc Trung Quốc nhằm vào các
mục tiêu ở khắp Nhật Bản hay nhằm vào Niu Đêli nếu đặt ở Tân Cương hoặc miền
Tây Ấn Độ nếu đặt ở Vân Nam”.

Ngoài ra, một vũ khí
không gian lợi hại khác cho PLA sẽ là các tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) vốn
được phát triển hơn 20 năm qua. Những công nghệ liên quan đến ASBM của Trung
Quốc đang trở nên ngày càng chín muồi và chính xác. Theo báo cáo, “ngoài phòng
thủ hiệu quả, một ASBM sẽ cho PLA khả năng tấn công chính xác nhằm vào các tàu
sân bay và tàu khác của Mỹ cũng như đồng minh đang hoạt động cách bờ biển phía
Đông Trung Quốc từ 1.500-2.000 km”.

Báo cáo cũng nhấn mạnh
đến kế hoạch của Bắc Kinh phát triển một trong những cơ sở hạ tầng viễn thông
hiện đại nhất thế giới, tuy nhiên không cho biết liệu đó có phải là “Bắc Đẩu”,
một hệ thống định vị toàn cầu dự kiến được Trung Quốc hoàn thiện vào năm 2020.

Một thiếu tướng về hưu của PLA tại Bắc Kinh cho “Bưu
điện Nam Hoa buổi sáng” biết báo cáo của Viện “Project 2049” về cơ bản khá đúng
với kế hoạch phát triển tương lai của PLA trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, vị
tướng giấu tên này bình luận: “Dù vậy, sự phát triển của PLA phù hợp với sự
phát triển của Trung Quốc khi là một quốc gia hùng mạnh và là một thành viên
thường trực của Hội đôngd Bảo an Liên hợp quốc”. Song, vị tướng trên cũng hoan
nghênh lời kêu gọi của báo cáo cho rằng cần tăng sự minh bạch của PLA thông qua
những chương trình hợp tác giảm nguy cơ với các quốc gia khác.

RELATED ARTICLES

Tin mới