Saturday, October 26, 2024
Trang chủĐiểm tinBản tin Biển Đông ngày 04/07

Bản tin Biển Đông ngày 04/07

Bản tin Biển Đông ngày 04/07/2017.

Truyền thông Trung Quốc ngang ngược tố Mỹ chơi ván bài chính trị bằng cuộc tuần tra mới nhất ở Biển Đông

Fox News đưa tin, ngày 3/7, truyền thông Nhà nước Trung Quốc, cụ thể là tờ Thời báo Hoàn cầu đã ngang ngược cáo buộc Mỹ chơi ván bài chính trị bằng cuộc tuần tra mới nhất ở Biển Đông, đồng thời bóng gió rằng những hành động tương tự “sẽ không thể ngăn chặn nước này tiếp tục xây dựng những công trình trái phép ở khu vực. Cụ thể, tờ báo này đã đưa ra bình luận hết sức lộng ngôn rằng “sự gây hấn của Mỹ không thể làm thay đổi tình hình hiện tại ở Biển Đông”. 

Các tàu chiến của Trung Quốc “bám đuôi” hải quân Mỹ: “Hiện trạng mới” ở Biển Đông

Ngày 3/7, tạp chí Forbes đăng bài viết “Các tàu chiến của Trung Quốc “bám đuôi” hải quân Mỹ: “Hiện trạng mới” ở Biển Đông” của Anders Corr, chuyên gia thuộc Công ty phân tích Rủi ro Chính trị Corr. Liên quan đến tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 3/7 về việc Trung Quốc đã điều các tàu quân sự và máy bay chiến đấu tới khu vực tàu khu trục USS Stethem của Mỹ ở khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để xua đuổi tàu này, tác giả bài viết đã dẫn nội dung email của ông James Fanell, cựu Giám đốc Tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho rằng hiện nay đã xuất hiện “một hiện trạng mới” và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang triển khai những bước “chậm mà chắc” nhằm hất cẳng Mỹ ra khỏi khu vực. Ông Corr tỏ ra lo ngại về việc Mỹ đang “cho phép” các tàu chiến của Trung Quốc “thường xuyên bám đuôi” hải quân Mỹ mà không có phản ứng rõ ràng nào, có thể sẽ gây rắc rối cho sự an toàn của các hoạt động trên biển của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh các tàu chiến Mỹ hiện nay có các tên lửa hành trình chống hạm tầm xa siêu âm có thể có tầm bắn vượt xa các tên lửa chống hạm của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ mới chỉ tập trung vào các hoạt động tự do hàng hải, cũng như những phát biểu chính thức nhằm phản ứng trước các hành động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi nước này cất giữ một cách bất hợp pháp nhiều loại vũ khí quân sự có khả năng đe doạ đến tuyến hàng hải huyết mạch đi qua Biển Đông của rất nhiều nước, trong đó có Mỹ và các nước đồng minh.

Liên quan đến tình hình này, ông Anders Corr kêu gọi Mỹ và EU cần cân nhắc các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc cho đến khi nước này chấm dứt việc cố chấp để khẳng định chủ quyền phi lý đối với toàn bộ Biển Đông. Ông cũng kêu gọi Trung Quốc cần tuân thủ Phán quyết của Toà Trọng tài cũng như cộng đồng quốc tế cần đưa ra những hậu quả mà nước này có thể sẽ phải chịu vì cách hành xử đi ngược lại luật pháp quốc tế, nhất là những động thái của nước này nhằm ngăn cản hoạt động của hải quân Mỹ ở Biển Đông, bởi cách hành xử đó chắc chắn sẽ dẫn đến “sự hỗn loạn lớn hơn” trong quan hệ quốc tế.

Truyền thông Trung Quốc không ngừng đả kích cuộc tập trận tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông: sự gây hấn trên biển trong nhiệm kỳ của ông Trump sẽ chẳng thể thay đổi được gì

Ngày 4/7, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng bài viết “Sự gây hấn trên biển trong nhiệm kỳ của ông Trump sẽ chẳng thay đổi được gì”. Liên quan đến vụ việc tàu khu trục Mỹ USS Stethem đi vào khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tác giả bài viết này không ngại vu cáo rằng “dù tình hình khu vực đang dần dần hạ nhiệt, vẫn có những nước trong và ngoài khu vực tiếp tục làm Biển Đông dậy sóng”, không những thế còn ngang nhiên khẳng định rằng “tình hình ở Hoàng Sa về cơ bản là khác so với ở Trường Sa vì “không có tranh chấp chủ quyền” và cho rằng quân đội Mỹ đã “không tôn trọng” những quy định của luật pháp Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến các tàu chiến nước ngoài đi vào “các vùng biển chủ quyền của Trung Quốc”. Bài báo này còn tiếp tục chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump “dù không mấy hứng thú với việc thổi phồng tình hình ở Biển Đông nhưng lại dùng tranh chấp biển để mặc cả và ép Trung Quốc giải quyết mối đe doạ hạt nhân ở Bắc Triều Tiên”, trong khi “Trung Quốc và các nước khác đều không muốn có xung đột quân sự ở khu vực”, cáo buộc Mỹ dùng hoạt động tự do hàng hải để làm “ván bài địa chính trị”, coi đây là “hành động gây hấn có tính toán, một mặt nhằm gây rắc rối, một mặt nhằm tránh leo thang căng thẳng nghiêm trọng ở Biển Đông” nhưng “không thể thay đổi thực tế ở Biển Đông”, đó là những công trình xây dựng “vững chãi” mà Trung Quốc đang tiến hành ở Biển Đông và Trung Quốc sẽ không thoái lui chỉ vì những hành động của Mỹ ở khu vực trong suốt thời gian qua mà vẫn sẽ kiên quyết bảo vệ “lợi ích của mình ở khu vực”.

RELATED ARTICLES

Tin mới