Sunday, October 13, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaTàu sân bay nội địa Type 001A của TQ thử nghiệm trên...

Tàu sân bay nội địa Type 001A của TQ thử nghiệm trên biển

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Type 001A đã kết thúc thử nghiệm cất hạ cánh của tiêm kích J-15 và đã trở về cảng an toàn. Đây là lần thứ 6 Type 001A tiến hành thử nghiệm trên biển.

Tàu sân bay Type 001A của Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải hình ảnh về chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai của hải quân nước này thuộc Type 001A đã trở về nhà máy đóng tàu ở xưởng đóng tàu Đại Liên, cảng Đại Liên, Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, sau quá trình chạy thử nghiệm và kiểm tra tính năng tổng hợp trên biển. Chi tiết rất đáng chú ý đã được nhận ra đó là trên phần boong hạ cánh của tàu có những dấu vết rất rõ của lốp cao su, cho thấy tiêm kích hạm J-15 đã lần đầu tiên thực hành cất hạ cánh trên chiến chiến hạm này, đánh dấu một thời khắc rất quan trọng.

Về cơ bản thì chiếc hàng không mẫu hạm trên coi như đã hoàn thiện, dự kiến nó sẽ sớm được biên chế vào lực lượng chiến đấu của Hải quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) trong tương lai không xa, tạo ra biên đội tác chiến tàu sân bay đích thực đầu tiên của PLAN. Ngoài ra, việc sở hữu hai nhóm tác chiến tàu sân bay có khả năng mang tiêm kích hạm cất hạ cánh thông thường, Trung Quốc đã chính thức vươn lên trở thành cường quốc hải quân thứ hai trên thế giới, bởi các quốc gia khác chủ yếu vẫn chỉ dùng tàu sân bay cho tiêm kích cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

Thiết kế của con tàu Type 001A chủ yếu dựa vào tàu lớp Kuznetsov của Liên Xô, vì tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh được chế tạo từ một tàu lớp Kuznetsov chưa hoàn chỉnh. Nó được cải tiến và nâng cấp một chút so với Liêu Ninh, với radar cải tiến và tăng khả năng tích trữ đạn dược và nhiên liệu, cho phép nó mang theo nhiều máy bay hơn so với Liêu Ninh (ước tính khoảng từ 30 đến 40 máy bay phản lực và trực thăng). Tàu có chiều dài khoảng 300 mét, lượng choán nước khoảng 50.000 tấn (70.000 tấn khi đầy tải). Con tàu này sử dụng nồi hơi đốt dầu thông thường để chạy các tua bin hơi. Nó vẫn giữ thiết kế nhảy cầu của tàu lớp Kuznetsov.

Thành công của chương trình nghiên cứu chế tạo tàu sân bay nội địa Type 001A chính là tiền đề giúp cho ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc tự tin hơn trong việc thi công đóng mới hàng không mẫu hạm Type 002 rất lớn và tiên tiến. Theo các thông tin ban đầu, tàu sân bay thế hệ mới Type 002 sẽ có lượng giãn nước đầy tải lên tới 100.000 tấn (so với 60.000 tấn của Type 001A) và sẽ sử dụng kết cấu sàn phẳng đi kèm máy phóng điện từ chứ không phải kiểu nhảy cầu lạc hậu và hạn chế tính năng nữa. Ngoài ra còn có dự đoán cho rằng chiếc Type 002 sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân nhằm giúp cho tàu sân bay của Trung Quốc thực sự sánh ngang những siêu hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ. Giới quan sát nước ngoài dự đoán, đến năm 2049 Trung Quốc sẽ có trong biên chế 6 tàu sân bay. Cũng có giả thuyết cho rằng, nhìn xa hơn,Trung Quốc sẽ xây dựng biên đội tàu sân bay sánh ngang với Mỹ, tức là có khoảng 10 chiếc.

Được biết, biên chế của biên đội tàu sân bay Liêu Ninh hiện đã công khai, cụ thể gồm: Tàu khu trục tên lửa Type 052C: 2 chiếc (Trịnh Châu 151 và Hải Khẩu 171); Tàu khu trục tên lửa Type 052D: 1 (Trường Sa 173); Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A: 2 (Yên Đài 538, Lâm Nghi 547); Tàu hộ vệ tên lửa Type 056A: 1 (Chu Châu, 594); Tàu tiếp tế tổng hợp Type 903A: 1 (Cao Bưu Hồ, 966); Tàu tấn công nhanh (chưa được tiết lộ).

Qua đó có thể thấy, tàu hộ vệ, tàu khu trục mỗi loại 2-3 chiếc, tàu tiếp tế hậu cần 1 chiếc đều là biên chế tất yếu. Nhưng tàu sân bay Liêu Ninh mục đích chủ yếu không phải là chiến đấu, mà là huấn luyện nên chưa có biên chế hoàn chỉnh.

Ngoại trừ nhân tố đặc biệt, các tư liệu công khai cho thấy theo kế hoạch xây dựng 10 đến 20 năm tới, số lượng các loại tàu chính của Trung Quốc như sau có thể giúp ích cho việc đánh giá biên đội tàu sân bay tương lai: Tàu khu trục Type 055 cỡ vạn tấn: dự kiến 8 chiếc ( hiện mới có 1 chiếc Nam Xương); Tàu khu trục Type 052D: dự kiến 26 chiếc (hiện có 11, năm 2022 sẽ có đủ); Tàu hộ vệ tên lửa Type 054A: 30 chiếc, hiện đã có đủ; Tàu hộ vệ tên lửa Type 056A: dự kiến 38 (đã có 20, 18 sắp hạ thủy); Tàu đổ bộ Type 071: dự kiến 8 chiếc (đã có 6 trong biên chế); Tàu tiếp tế tổng hợp Type 901: dự kiến 4 chiếc (đã có 2, 2 đang đóng); Tàu tiếp tế tổng hợp Type 903: dự kiến 9 chiếc (đã có 8, 1 đang đóng); Tàu ngầm hạt nhân tấn công 093/093A/093B: đã biết có 8 chiếc đang trong biên chế; Tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095: dự kiến 8 chiếc, 3 đang đóng; Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo chiến lược Type 094/094A: đã biết 5 chiếc (4 trong biên chế, 1 đang đóng); Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo chiến lược Type 056: nghe nói có 2 chiếc (1 đã lộ diện). Tổng cộng: 146 chiếc, chưa kể số lượng lớn các tàu tuần tra, tàu phóng lôi, tàu tấn công loại nhỏ.

RELATED ARTICLES

Tin mới