Sunday, October 6, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaĐối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam và Philippines: Thống nhất...

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam và Philippines: Thống nhất lập trường trong vấn đề Biển Đông

Hai bên thống nhất rằng các thách thực hiện nay, trong đó có vấn đề Biển Đông, trực tiếp tác động tới hòa bình, an ninh, thịnh vượng chung của cả khu vực và thế giới.

Tại Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 4 giữa Việt Nam và Philippines (6-8/8), hai bên thống nhất cho rằng mặc dù hòa bình vẫn là xu hướng chính nhưng khu vực đang đứng trước những thách thức ngày càng gia tăng, đe dọa tới hòa bình, ổn định của khu vực như sự gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn, chủ nghĩa khủng bố, vấn đề an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không, vấn đề Biển Đông…Hai bên thống nhất cho rằng các thách thực hiện nay, trong đó có vấn đề Biển Đông không chỉ là vấn đề của một hay vài quốc gia trực tiếp liên quan, mà trực tiếp tác động tới hòa bình, an ninh, thịnh vượng chung của cả khu vực và thế giới.

Với mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng để tương xứng với tiềm năng quan hệ hai nước, hai bên nhất trí:Tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung hợp tác trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết. Tăng cường hợp tác nghiên cứu chiến lược và hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng hoạt động trên biển; hỗ trợ và đối xử nhân đạo với ngư dân mỗi nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và quan hệ hữu nghị hai nước. Tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương, nhất là trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 với mục tiêu duy trì sự đoàn kết, đồng thuận và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo Philippines khẳng định tăng cường hợp tác với Việt Nam, trong đó lĩnh vực quốc phòng là ưu tiên, đồng thời cảm ơn Việt Nam thời gian qua đã hỗ trợ, cứu giúp các ngư dân Philippines bị nạn trên biển.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ mong muốn của Việt Nam trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của mỗi nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Được biết, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam – Philipines đã có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác hải quân. Theo đó, kể từ khi Bộ Quốc phòng hai nước ký kết thảo thuận về quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng (năm 2010), sau đó nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược” (năm 2015), đã có những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, các cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác hải quân, đào tạo, trao đổi thông tin, đối thoại chính sách quốc phòng…

Ngoài ra, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam và Philippines đều có chung một xuất phát điểm quan trọng là bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông trước hành động xâm lấn của Trung Quốc. Trong chuyến thăm (7-10/7) Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin Jr và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên Biển Đông, khẳng định kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tầm quan trọng của việc không quân sự hóa, tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Hai Bộ trưởng bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các mặt trong thời gian qua. Nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, ủng hộ các hoạt động giao lưu nhân dân; duy trì đều đặn và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, kể cả Nhóm công tác chung về các vấn đề Biển và Đại dương và Đối thoại Chính sách Quốc phòng; cân nhắc thiết lập cơ chế tham vấn chính trị hàng năm, cũng như ký kết các văn kiện hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật. Hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau tháo gỡ khó khăn trong hợp tác thương mại và đầu tư, phối hợp chặt chẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Tiểu ban Hỗn hợp Thương mại Việt Nam – Philippines trong năm 2019. Theo đề nghị của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Locsin khẳng định Philippines sẽ tạo thuận lợi cho các sản phẩm trái cây, rau tươi, thịt gia súc, gia cầm của Việt Nam sớm xuất khẩu sang Philippines trên cơ sở cùng có lợi. Hai bên cũng nhất trí phối hợp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục – đào tạo, lao động, giao thông vận tải, khoa học – công nghệ, văn hóa – du lịch và đặc biệt là hợp tác biển và nghề cá. Hai Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam và Philippines cần tăng cường tham vấn, phối hợp về các vấn đề liên quan đến an ninh và chiến lược trong khuôn khổ ASEAN, cùng các thành viên khác nâng cao đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thực hiện thành công Tầm nhìn ASEAN 2025. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương khác, đặc biệt là Liên hợp quốc khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021.

Hai Bộ trưởng chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên Biển Đông, khẳng định kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường lòng tin và tầm quan trọng của việc không quân sự hóa, tự kiềm chế hoạt động có thể làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông; nhất trí tăng cường phối hợp giữa các nước ASEAN. Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, duy trì đoàn kết ASEAN trong thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC cũng như đàm phán COC, bảo đảm nội dung COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

RELATED ARTICLES

Tin mới